Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
12/09/2025 - 08:46

BTĐKT - Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 - 12/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội…

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh: Ngày 12/9/1945, chỉ 10 ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trước yêu cầu cấp thiết phải giữ bí mật truyền tin trên hệ thống mạng liên lạc quân sự phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Đảng, Chính phủ, quân đội, Ban Mật mã quân sự - tổ chức tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam được thành lập tại Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự kiện đánh dấu sự ra đời của lực lượng chuyên trách bảo vệ bí mật Nhà nước, hoạt động thầm lặng nhưng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Cơ yếu Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích xuất sắc và những chiến công thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang; hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và chỉ đạo, chỉ huy của các lực lượng vũ trang nhân dân qua các giai đoạn cách mạng, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, Biên giới, Điện Biên Phủ đến Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

Trong thời kỳ hòa bình, hội nhập và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành Cơ yếu Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, từng bước hiện đại hóa hệ thống mật mã quốc gia, triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ, bảo mật các hệ thống thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ số và bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia. Đẩy mạnh giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; thực hiện quản lý hiệu quả mật mã dân sự phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh, phát triển bền vững.

Ngành đã nghiên cứu, chế tạo nhiều sản phẩm mật mã hiện đại; chủ động tham mưu chiến lược, hoàn thiện hành lang pháp lý về cơ yếu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin trong tình hình mới.

Đặc biệt, thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng điểm: Bảo mật hệ thống “Hội nghị không giấy” của Ban Chấp hành Trung ương; hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển nhận đề thi quốc gia bằng hệ thống thông tin cơ yếu; cung cấp giải pháp mật mã, chữ ký số cho dịch vụ công trực tuyến từ trung ương đến cấp xã, phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia.

Với những cống hiến to lớn, ngành Cơ yếu Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (1985, 2015), Huân chương Sao vàng (2005, 2024). Đặc biệt, năm 2024, Ban Cơ yếu Chính phủ được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban Cơ yếu Chính phủ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang của ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 80 năm qua.

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ chiến tranh thông tin, chiến tranh trên không gian mạng ngày càng quyết liệt, đe dọa đến chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia - dân tộc, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị ngành Cơ yếu Việt Nam và Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về cơ yếu và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác cơ yếu. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thiện cơ chế quản lý bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất. Phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng, quản lý mật mã dân sự. Chủ động phát hiện sớm, cảnh báo, ngăn chặn và kịp thời xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin cơ mật quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Duy trì hệ thống mật mã quốc gia hoạt động ổn định, thông suốt, bí mật, an toàn, chính xác, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong mọi tình huống.

Cùng với đó, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động cơ yếu. Xây dựng lực lượng cơ yếu cách mạng, chính quy, hiện đại đúng với tính chất của ngành khoa học kỹ thuật cơ mật đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ...

Phương Thanh