Chiều 24/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI.
Dự đại hội có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu dự đại hội.
Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc. Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng Nguyễn Văn Nghĩa; Thượng tướng Phạm Trường Sơn; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Trương Thiên Tô; Thượng tướng Lê Quang Minh, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng.
Các đại biểu dự đại hội.
Tham dự đại hội có các đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay cùng 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, toàn quân thi đua xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, đại hội góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, quyết tâm phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc đại hội.
Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI là dịp để tổng kết phong trào Thi đua yêu nước trong Quân đội và lực lượng Dân quân tự vệ; biểu dương những thành tích, chiến công và các nhân tố mới đã hình thành, đang phát triển trong phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện có hiệu quả công tác khen thưởng trong 5 năm tới. Đây cũng là dịp để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương các điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và lực lượng Dân quân tự vệ; qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong toàn quân, cũng như trong toàn quốc.
Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Thi đua yêu nước trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Đại hội cũng thể hiện tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý chí và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng Dân quân tự vệ cả nước, chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích, làm rạng rỡ và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam anh hùng. Thành công của đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Đại tướng Trịnh Văn Quyết trình bày báo cáo tại đại hội.
Trình bày báo cáo tại đại hội, Đại tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, nhiều hoạt động nổi bật, nhất là thi đua trong công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống các loại tội phạm, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; trong kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, Quân đội. Tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, lực lượng Dân quân tự vệ và người lao động ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.
Cùng với đó, công tác huấn luyện, diễn tập, đào tạo, hội thi, hội thao đạt nhiều thành tích xuất sắc; tổ chức điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình; chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đạt kết quả tích cực. Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả, thực chất. Công tác xây dựng pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, tài chính, kế hoạch đầu tư, nghiên cứu khoa học, pháp chế, tư pháp, cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các mặt công tác khác đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác khen thưởng, tuyên truyền, tôn vinh điển hình tiên tiến kịp thời, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng trong toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động được dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI - ngày hội tôn vinh ý chí, kỷ luật, sức mạnh, trí tuệ và lòng tận hiến của “Bộ đội Cụ Hồ”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng nồng ấm tới các cơ quan, đơn vị, nhà máy, học viện, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp quốc phòng cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn quân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian qua.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những điển hình tiên tiến hôm nay là minh chứng sinh động cho sức mạnh của truyền thống, của kỷ luật, của sáng tạo và của tình quân - dân gắn bó. Ngay từ khi Bác Hồ phát động phong trào Thi đua yêu nước, Quân đội đã tiên phong hưởng ứng; từ thực tiễn chiến đấu và công tác đã hình thành phong trào “Thi đua Quyết thắng”, thi đua để chiến đấu giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi; thi đua để ra quân là chiến thắng. Có thể nói, Thi đua Quyết thắng đã hòa quyện vào mạch nguồn của phong trào Thi đua yêu nước do Trung ương Đảng và Bác Hồ phát động, đóng góp quan trọng vào chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan các mô hình, sản phẩm, tư liệu, hình ảnh được trưng bày tại đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, từ các trận đánh du kích đến chiến dịch quy mô lớn; từ mặt trận bí mật đến ngoại giao quân sự; từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí đến huấn luyện, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, phong trào Thi đua Quyết thắng luôn là chất xúc tác biến quyết tâm thành kết quả, biến mục tiêu thành hiện thực. Nhờ thi đua, các đơn vị có mục tiêu chung rõ ràng, mỗi người có nhiệm vụ cụ thể; kỷ luật trở thành sức mạnh, sáng kiến trở thành nguồn lực. Từ đó hình thành nên phẩm chất đặc trưng “Bộ đội Cụ Hồ”: Khiêm tốn mà kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán mà nhân hậu, quyết chiến và quyết thắng. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi phong trào Thi đua Quyết thắng đã lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong Quân đội mà còn truyền cảm hứng đến các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần tạo nền nếp thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI bức trướng “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, Thi đua Quyết thắng có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu, không phải là phong trào nhất thời mà là “nhịp đập cuộc sống” của Quân đội. Thi đua trong quân ngũ là trường học rèn luyện nhân cách, bản lĩnh; mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ là một “điểm số” mà còn là một bước trưởng thành. Do vậy, tiêu chí thi đua phải “rõ - đúng - trúng - dễ nhớ - dễ làm - dễ so sánh”; tổ chức phải liền mạch từ cơ sở; đánh giá công minh, công khai; khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc; phê bình chân thành, xây dựng.
Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Quân đội vừa “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” vừa “cơ động, linh hoạt, thông minh số”. Thi đua Quyết thắng phải trở thành “hệ điều hành” của cả ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; trong đó coi huấn luyện sát thực tế, làm chủ vũ khí công nghệ cao, kỷ luật, an toàn là chỉ số bắt buộc; đồng thời gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ vận động Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát triển công nghiệp quốc phòng và kinh tế - xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị toàn quân kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, tránh chạy theo thành tích, đặt chất lượng, hiệu quả lên hàng đầu; thi đua phải làm con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, quan hệ quân - dân gắn bó hơn. Các cấp ủy, chỉ huy phải là “nhạc trưởng” điều hành phong trào, chăm lo nhân rộng điển hình, khuyến khích sáng kiến, tạo không gian cho tài năng trẻ và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh cùng các đại biểu.
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với bề dày truyền thống, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự phối hợp của hệ thống chính trị và sự đùm bọc của Nhân dân, phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả; tạo ra đột phá mới trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao bức trướng tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI với 16 chữ vàng: “Trung thành kiên định - Đoàn kết kỷ cương - Đột phá phát triển - Quyết chiến quyết thắng”.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết trao Cờ thi đua tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025.
Tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 4511/QĐ-BQP ngày 12/9/2025 tặng Cờ thi đua cho 84 tập thể; Bằng khen cho 151 tập thể và 158 cá nhân. Tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Trịnh Văn Quyết đã trao Cờ thi đua cho 56 tập thể đại diện các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Theo mod.gov.vn