Nông dân trẻ kiến tạo mô hình kinh tế đa giá trị
04/12/2025 - 15:52

BTĐKT - Từ bỏ công việc ổn định để trở về quê hương khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, anh Đinh Văn Thuận - hội viên nông dân xóm Nam Châu, xã Hải Quang (tỉnh Ninh Bình) đã kiến tạo thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Anh Đinh Văn Thuận là người đầu tiên tại xã Hải Quang thành công với mô hình nuôi chim yến

Khát vọng dựng xây mô hình kinh tế mới

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hải Hậu (cũ) giàu truyền thống văn hóa và tinh thần đổi mới, anh Đinh Văn Thuận từng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với thu nhập ổn định. Năm 2015, anh đưa ra quyết định quan trọng: Trở về quê hương, bắt đầu lại từ đầu với nông nghiệp - lĩnh vực anh tin rằng có thể mở ra những giá trị mới khi gắn với khoa học và công nghệ.

Từ ý chí ấy, mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của gia đình anh từng bước hình thành. Ban đầu, anh chỉ có một nhà yến, một diện tích ao nuôi thủy sản 15.000 m² và một vài luống cây dược liệu, cây ăn quả để thử nghiệm. Sau giai đoạn khởi đầu khó khăn, mô hình được mở rộng mạnh mẽ với nhiều nhà yến mới, vùng nuôi trồng thủy sản lớn hơn, diện tích dược liệu quy mô và hệ thống cây ăn quả bước vào thời kỳ thu hoạch ổn định. Anh xây dựng xưởng sơ chế - chế biến đạt chuẩn, gắn mã QR truy xuất nguồn gốc cho tổ yến và sản phẩm nông nghiệp.

Đến giai đoạn gần đây, chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ của anh Thuận đã khép kín, đa dạng hóa sản phẩm từ tổ yến, thủy sản, dược liệu và trái cây. Nhiều sản phẩm được hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu, mở rộng thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu. Những đổi mới về công nghệ như hệ thống cảm biến tự động trong nhà yến, hệ thống sục khí - lọc tuần hoàn nước trong nuôi thủy sản hay sản xuất nông nghiệp hữu cơ giúp mô hình của anh tạo được sự ổn định và bền vững.

Mỗi năm, trang trại đem lại doanh thu từ 7 đến 8 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 4 đến 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mô hình tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khá, góp phần cải thiện đời sống người dân xung quanh.

Đồng hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Đinh Văn Thuận còn trở thành nhân tố lan tỏa tinh thần đổi mới cho nông dân trong vùng. Anh sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật nuôi yến, trồng dược liệu, nuôi thủy sản sạch cho bà con; giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; hỗ trợ vật tư, con giống và cây giống cho các hộ gặp khó khăn. Giai đoạn 2020 - 2025, đã có hơn 30 hộ được anh tư vấn, trong đó một số hộ nghèo nhận hỗ trợ miễn phí với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cùng với hoạt động sản xuất, anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể trao quà Tết cho hộ khó khăn, ủng hộ người dân vùng thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Tổng mức đóng góp trong 5 năm ước tính hơn 100 triệu đồng - những con số thể hiện rõ trách nhiệm của một người nông dân thế hệ mới đối với cộng đồng.

Mô hình kinh tế của anh Thuận cũng tạo tác động tích cực đến tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Sản xuất sạch, chuỗi giá trị bền vững, môi trường được bảo vệ, cảnh quan được giữ gìn, người dân có việc làm và thu nhập cao hơn - những thay đổi này góp phần định hình diện mạo nông thôn hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên.

Nhờ hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt, mô hình của anh đã trở thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều đoàn công tác và các địa phương bạn. Đó cũng chính là sự ghi nhận cho tinh thần dám nghĩ dám làm, biến nông nghiệp truyền thống thành nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Với những nỗ lực không ngừng, anh Đinh Văn Thuận đã được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024”. Thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp cá nhân mà còn là minh chứng cho vai trò ngày càng quan trọng của kinh tế hộ trong công cuộc phát triển nông thôn.

Nhìn về tương lai, anh mong muốn tiếp tục mở rộng mô hình theo hướng bền vững, đẩy mạnh công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng cường liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp. Anh cho rằng để nông nghiệp thật sự phát triển, cần những chính sách hỗ trợ vốn, tăng cường tập huấn kỹ thuật và chú trọng đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất.

“Điều tôi mong nhất là quê hương ngày càng khởi sắc, người dân có cuộc sống tốt hơn,” anh chia sẻ. Chính bằng những nỗ lực thầm lặng, sự kiên trì vượt khó, anh Đinh Văn Thuận đang từng ngày góp phần làm nên diện mạo mới cho vùng quê mình gắn bó.

Phương Thanh