Giúp nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống
10/12/2025 - 11:54

BTĐKT - Sáng 10/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da can/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội khẳng định: Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ra đời đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh. Chỉ thị là kim chỉ nam quan trọng, định hướng chiến lược để toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, phối hợp, huy động nguồn lực và đồng hành chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Trong 10 năm qua, việc triển khai Chỉ thị 43-CT/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có chuyển biến rõ rệt. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chương trình hành động được ban hành đầy đủ, kịp thời, giúp công tác thực hiện có tính hệ thống và đồng bộ hơn.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, qua đó nâng cao nhận thức xã hội, lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiều hoạt động truyền thông, báo chí, chương trình nghệ thuật đã góp phần đưa hình ảnh NNCĐDC đến gần hơn với cộng đồng, tạo sự đồng thuận rộng lớn trong xã hội.

Chế độ chính sách đối với NNCĐDC tiếp tục được hoàn thiện. Một số quy định bất cập đã được nghiên cứu sửa đổi; việc xác lập hồ sơ, chi trả trợ cấp ngày càng công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Đặc biệt, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giúp hàng triệu nạn nhân giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Trong 10 năm qua, tổng nguồn lực vận động xã hội hóa đạt hơn 4.265 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng; hàng chục nghìn nạn nhân được khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, tặng quà…  26 Trung tâm bảo trợ xã hội được đầu tư, hoàn thiện, góp phần giúp NNCĐDC hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân và đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC tiếp tục được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào các nội dung: Đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương; phân tích những hạn chế, khó khăn, bất cập và làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tình hình mới, trong đó chú trọng việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Chỉ thị 43, ổn định tổ chức Hội và nâng cao vai trò, năng lực của các cấp Hội; đẩy mạnh xã hội hóa công tác vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW trong giai đoạn mới, Hội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện sáng tạo Chỉ thị 43 trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội đối với nhiệm vụ quan trọng, ý nghĩa này. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam; đẩy mạnh việc rà soát, bổ sung những bất cập trong thực tiễn, đặc biệt là chính sách đối với các thế hệ thứ 3, thứ 4. Tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành; huy động tốt hơn nguồn lực xã hội hóa; phát triển mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm đối với NNCĐDC. Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè tiến bộ trên thế giới, tiếp tục kiên trì đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC Việt Nam.

Phương Thanh