BTĐKT - Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 20/12. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Dự đại hội có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 398 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 9 vạn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu khai mạc đại hội
Phát biểu khai mạc đại hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, dân chủ, đổi mới và khát vọng cống hiến của phụ nữ toàn quân trong sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Ban Phụ nữ Quân đội báo cáo tại đại hội
Báo cáo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Ban Phụ nữ Quân đội cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội được triển khai toàn diện, đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực. Phụ nữ quân đội đã hoàn thành và vượt 100% các nhóm chỉ tiêu Chương trình hành động; gần 90% cán bộ, hội viên đạt các tiêu chuẩn thi đua, trên 80% đạt khá, giỏi trong kiểm tra nhận thức chính trị. Công tác cán bộ nữ có bước tiến rõ nét, với 27,7% cán bộ nữ giữ chức vụ quản lý, chỉ huy; 3 nữ sĩ quan được thăng quân hàm cấp tướng.
Phụ nữ toàn quân đã triển khai 1.015 mô hình thi đua, trên 300 câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả các phong trào “Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cùng nhiều chương trình nhân văn, an sinh xã hội trị giá hàng chục tỷ đồng. Phong trào phụ nữ gắn chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận: Phong trào phụ nữ quân đội đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, môi trường thuận lợi để cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu, cống hiến và trưởng thành toàn diện. Phụ nữ quân đội không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị, góp phần làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Trên cơ sở phân tích bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong quân đội thời gian tới phải thực hiện tốt “3 quan tâm” và “3 đổi mới”. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ; tạo điều kiện để phụ nữ quân đội học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ, nhất là ở các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y học quân sự, báo chí - truyền thông, đối ngoại quốc phòng.
Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của phong trào phụ nữ, gắn chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần sáng tạo của phụ nữ quân đội; qua đó, xây dựng hình ảnh người phụ nữ quân đội thời kỳ mới “Bản lĩnh - Trí tuệ - Kỷ cương - Nhân ái”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước...
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII đã hoàn thành toàn diện nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Đại hội kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động giai đoạn 2025 - 2030, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Phương Thanh









