Khơi dậy tinh thần thi đua mới: Sáng tạo, số hóa, làm chủ tương lai
09/01/2026 - 15:18

BTĐKT – Những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược nhằm định hướng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng để đất nước chủ động nắm bắt cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các nghị quyết này không chỉ định hình tầm nhìn phát triển dài hạn mà còn khơi dậy tinh thần thi đua trong toàn xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân - một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của doanh nghiệp tư nhân được thể hiện rõ qua những con số ấn tượng: Trong tổng mức đầu tư 3,4 triệu tỷ đồng của 234 công trình hạ tầng tiêu biểu khởi công ngày 19/12/2025, vốn tư nhân chiếm tới 82%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ và sự chủ động của doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu phát triển mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu khai mạc hội thảo

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định chuyển đổi số là “cuộc cách mạng toàn diện”, hướng tới mục tiêu đưa kinh tế số chiếm hơn 40% GDP vào năm 2035, hình thành 10–15 tập đoàn công nghệ số “Make in Vietnam” có khả năng dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Cùng với đó, Quốc hội khóa XV đã khẩn trương cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới hệ thống pháp luật về khoa học – công nghệ, công nghiệp công nghệ số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và an ninh mạng, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư và đổi mới.

Trong bối cảnh đó, sáng 9/1/2026 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Chính sách Chiến lược Trung ương tổ chức Hội thảo “Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW: Nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Đây không chỉ là một diễn đàn trao đổi chính sách mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ từ khát vọng dân tộc, cổ vũ tinh thần tăng tốc, bứt phá và tạo sức lan tỏa cho phong trào thi đua yêu nước trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung phân tích những yêu cầu cấp thiết trong hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp khoa học - công nghệ, tạo động lực tài chính cho đổi mới sáng tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ những mô hình chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp tư nhân.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đồng chủ trì hội thảo

Nhiều chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - viện trường và thúc đẩy mô hình nghiên cứu ứng dụng gắn với nhu cầu thị trường. Các đại biểu cũng làm rõ vai trò của hệ thống nghiên cứu công lập trong việc chuyển hóa kết quả nghiên cứu cơ bản thành công nghệ ứng dụng, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tại hội thảo, nhiều vấn đề then chốt được các đại biểu nêu ra, từ năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ đến yêu cầu hình thành cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các công nghệ lõi. Ông Đặng Tùng Sơn (Tập đoàn CMC) nhấn mạnh rằng để năm 2026 thật sự là năm tăng tốc, doanh nghiệp tư nhân cần được giao trọng trách đầu tư có trọng điểm vào các công nghệ lõi, làm chủ công nghệ, từ đó dẫn dắt thị trường và tạo sức bật mới cho đổi mới sáng tạo. TS Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp lớn đã cảm nhận rõ hiệu quả từ hai nghị quyết của Đảng, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn cần thêm cơ chế hỗ trợ để tham gia sâu hơn vào tiến trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Những trao đổi tại hội thảo không chỉ làm rõ định hướng chính sách mà còn tiếp thêm động lực để phong trào thi đua trong lĩnh vực khoa học - công nghệ lan tỏa mạnh mẽ hơn trong thực tiễn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng liên tục hai con số trong những năm tới, hướng tới các mốc lịch sử quan trọng như 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

Mai Thảo