BTĐKT - Sinh ra và lớn lên tại Chiềng An, tỉnh Sơn La, anh Lù Văn Dương (sinh năm 1987) là một tấm gương tiêu biểu về ý chí vượt khó, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Dù bị hỏng mắt từ năm 4 tuổi do tai nạn bỏng vôi, anh không đầu hàng số phận mà luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia công tác xã hội và từng bước khẳng định giá trị của bản thân trong cộng đồng.
Tuổi thơ của anh Dương gắn liền với nhiều khó khăn, thiệt thòi khi mất đi ánh sáng đôi mắt từ rất sớm. Tuy nhiên, bằng ý chí và khát vọng vươn lên, năm 15 tuổi anh được theo học tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) - ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị. Tại đây, anh không chỉ được học văn hóa mà còn được đào tạo nghề xoa bóp, bấm huyệt. Trong suốt quá trình học tập, anh luôn chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhận học bổng của nhà trường.
Anh Lù Văn Dương tại Chương trình nghệ thuật Khát vọng tỏa sáng
Không chỉ học tập tốt, anh còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà trường. Năm 2009, anh vinh dự được lựa chọn tham gia đội văn nghệ biểu diễn tại Pháp và Nhật Bản. Đây là dấu mốc quan trọng giúp anh mở rộng hiểu biết, nâng cao kỹ năng giao tiếp và thêm tự tin hòa nhập với cộng đồng.
Năm 2012, anh tham gia Hội Người mù tỉnh Sơn La và từ đó luôn tích cực đóng góp cho hoạt động của Hội. Giai đoạn 2012 - 2025, anh được tín nhiệm giữ vai trò Ủy viên Thường trực Hội Người mù tỉnh Sơn La. Trên cương vị của mình, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động người mù tham gia tổ chức Hội; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.
Anh Lù Văn Dương (người đứng bên phải) tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ
Đặc biệt, anh Dương luôn quan tâm hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận tri thức và công nghệ. Anh trực tiếp giảng dạy chữ Braille (chữ nổi) cho nhiều hội viên, giúp người mù có cơ hội biết chữ và tiếp cận thông tin. Đồng thời, anh chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ thông tin dành cho người khiếm thị và hướng dẫn hội viên sử dụng các ứng dụng hỗ trợ hiện đại.
Anh Lù Văn Dương (áo trắng) - dạy chữ Braille (chữ nổi) cho các hội viên
Anh đã học hỏi ứng dụng TalkBack giúp chuyển đổi giao diện điện thoại Android thành giọng nói và cử chỉ, hỗ trợ người khiếm thị sử dụng điện thoại dễ dàng hơn; Lazarillo Accessible GPS đóng vai trò như “người dẫn đường”, hỗ trợ thông báo địa điểm xung quanh và chỉ dẫn lộ trình an toàn bằng giọng nói; Envision AI trở thành “đôi mắt kỹ thuật số” giúp nhận diện khuôn mặt, mô tả vật thể, đọc văn bản và biển báo; Gemini hỗ trợ soạn thảo văn bản, dịch thuật và tra cứu thông tin. Việc tích cực ứng dụng công nghệ đã góp phần giúp người khiếm thị từng bước xóa bỏ rào cản thông tin, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Không chỉ tích cực tham gia công tác xã hội, anh Dương còn luôn nỗ lực lao động, phát triển kinh tế gia đình. Từ những kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo, anh xây dựng cơ sở tẩm quất tại gia đình. Đến nay, cơ sở hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho bản thân, góp phần cải thiện đời sống gia đình.
Anh Lù Văn Dương (áo trắng đứng bên phải) - hướng dẫn hội viên sử dụng các ứng dụng hỗ trợ hiện đại
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, anh Lù Văn Dương đã trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần tự học, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng. Anh là hình ảnh đẹp của người khuyết tật tiêu biểu biết vượt lên số phận, sống có ích cho xã hội, lan tỏa tinh thần tích cực và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Ghi nhận những đóng góp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trao tặng anh Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Bằng khen đã có thành tích cao tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2016. Hội Bảo trợ tỉnh Sơn La tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo trợ năm 2025.
Đinh Thùy Vui
Phó Trưởng phòng Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La









