Dấu ấn đổi mới từ mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương hiện đại”
19/05/2026 - 15:24

BTĐKT - Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức là một trong những đơn vị tiêu biểu với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nổi bật trong đó là mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương hiện đại” - một bước đột phá trong tổ chức cấp cứu đa chuyên khoa, góp phần nâng cao năng lực điều trị, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch ngay tại tuyến cửa ngõ phía Đông thành phố. Không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, mô hình còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động đổi mới của tập thể cán bộ, y bác sĩ bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trạm cấp cứu vệ tinh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức

Là bệnh viện đa khoa hạng I nằm tại cửa ngõ phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức có vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới cấp cứu của thành phố. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, nhiều khu công nghiệp và các tuyến giao thông huyết mạch nên số ca tai nạn giao thông, tai nạn lao động, đa chấn thương luôn ở mức cao.

Trước yêu cầu ngày càng lớn trong công tác cấp cứu, tập thể lãnh đạo bệnh viện đã xác định cần đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức điều trị theo hướng hiện đại, đa chuyên khoa, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để cứu sống người bệnh. Từ thực tiễn đó, mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương hiện đại” được triển khai tại Khoa Cấp cứu với phương châm xử trí nhanh, phối hợp đồng bộ và điều trị chuyên sâu ngay tại chỗ.

Điểm nổi bật của mô hình là toàn bộ quy trình tiếp nhận, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh, hội chẩn và can thiệp chuyên khoa được thực hiện ngay tại Khoa Cấp cứu thay vì người bệnh phải di chuyển qua nhiều khoa, phòng như trước đây. Khi tiếp nhận các trường hợp đa chấn thương nặng, hệ thống “báo động đỏ nội viện” được kích hoạt, huy động đồng thời các ê-kíp cấp cứu, hồi sức, ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình, mạch máu, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh… cùng phối hợp xử trí.

Mô hình này giúp rút ngắn đáng kể thời gian can thiệp, tận dụng tối đa “thời gian vàng”, nâng cao cơ hội sống và giảm di chứng cho người bệnh nặng. Đây được xem là bước tiến mang tính đột phá trong tổ chức cấp cứu tại bệnh viện cửa ngõ, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới của tập thể bệnh viện.

Các ca cấp cứu được bệnh viện xử trí kịp thời

Sau một năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét. Năm 2025, tổng số lượt khám bệnh của bệnh viện đạt hơn 765.000 lượt, tăng hơn 64.000 lượt so với năm trước. Số bệnh nhân điều trị nội trú đạt trên 40.000 ca. Các hoạt động phẫu thuật, xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng đều tăng cao.

Đặc biệt, năng lực cấp cứu - hồi sức có bước tiến vượt bậc. Nếu trước đây số ca phải chuyển viện cấp cứu lên tuyến trên lên tới 135 trường hợp thì trong năm 2025 giảm xuống chỉ còn 30 ca. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp chuyển viện đều được xử trí ban đầu ổn định, bảo đảm an toàn cho người bệnh trước khi tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Riêng quý I năm 2026, bệnh viện tiếp nhận hơn 9.000 ca cấp cứu, tăng hơn 1.000 ca so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số ca tai nạn giao thông và tai nạn lao động đều tăng cao. Tuy nhiên, nhờ mô hình tổ chức cấp cứu hiện đại, nhiều trường hợp nguy kịch đã được cứu sống ngay tại chỗ thay vì phải chuyển tuyến như trước.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là biết bao cuộc chạy đua nghẹt thở để giành lại sự sống cho người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện. Điển hình là trường hợp một nam thanh niên bị tai nạn giao thông với đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương sọ não, gãy xương đùi, tổn thương lồng ngực kèm tràn máu màng phổi. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay khi tiếp nhận, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Các chuyên khoa đồng loạt phối hợp hồi sức và phẫu thuật khẩn cấp. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác giữa các ê-kíp, bệnh nhân đã được cứu sống và phục hồi tốt.

Một trường hợp khác bị tai nạn lao động với tổn thương phức tạp như vỡ gan, dập phổi, gãy nhiều xương sườn cũng được xử trí thành công ngay tại bệnh viện. Ê-kíp điều trị đã thực hiện phẫu thuật kiểm soát chảy máu kết hợp hồi sức tích cực sau mổ, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Không chỉ các ca đa chấn thương, bệnh viện còn xử trí hiệu quả nhiều trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn… Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc về năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện.

Để có được những kết quả nổi bật ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện cùng sự hỗ trợ tích cực từ các bệnh viện tuyến cuối.

Ngày 11/4/2025, bệnh viện đã ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với nhiều bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình hợp tác, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa, hồi sức cấp cứu, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh… đã được chuyển giao và triển khai hiệu quả tại bệnh viện.

Song song với phát triển chuyên môn, bệnh viện đặc biệt chú trọng cải tiến chất lượng phục vụ. Điểm chất lượng bệnh viện đạt 4,15/5; tỷ lệ hài lòng người bệnh duy trì trên 98%. Môi trường làm việc ngày càng được cải thiện, tạo động lực để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm công tác, cống hiến và phát huy tinh thần trách nhiệm vì người bệnh. Những kết quả đạt được đã khẳng định tính đúng đắn của mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương hiện đại” cũng như chủ trương xây dựng hệ thống y tế thành phố theo hướng “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”.

Từ một bệnh viện cửa ngõ chủ yếu tiếp nhận cấp cứu ban đầu, nay Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã từng bước trở thành trung tâm cấp cứu đa chuyên khoa có khả năng xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh nguy kịch ngay tại chỗ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối và nâng cao cơ hội sống cho người bệnh.

Mô hình “Trung tâm cấp cứu chấn thương hiện đại” là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua lao động sáng tạo, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân; xứng đáng là điển hình tiên tiến tiêu biểu của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Xuân Phúc