Lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước từ mô hình Hợp tác xã Đồng Tiến
29/05/2026 - 10:11

BTĐKT - Trong phong trào thi đua yêu nước hiện nay, nhiều cá nhân đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo để vươn lên phát triển kinh tế, đồng thời tích cực chăm lo đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Ông Huỳnh Mừng Em, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau, là một điển hình tiêu biểu như thế. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến, ông đã đưa Hợp tác xã Đồng Tiến trở thành mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, góp phần giúp hàng trăm hộ dân ven biển ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Huỳnh Mừng Em – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Đồng Tiến tặng gạo cho xã viên

Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo vùng ven biển, ông Huỳnh Mừng Em thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây. Trước kia, nhiều hộ dân, đặc biệt là đồng bào Khmer sống ven biển, không nghề nghiệp ổn định, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc mò cua, bắt ốc, đánh bắt thủy sản trên bãi bồi nên rất bấp bênh. Chứng kiến những vùng bãi bồi rộng lớn bị bỏ hoang trong khi người dân thiếu sinh kế, ông luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.

Năm 2006, Hợp tác xã Đồng Tiến được thành lập và được giao 900 héc-ta đất bãi bồi ven biển để nuôi nghêu, nuôi sò. Những ngày đầu hoạt động, hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn. Từ 300 thành viên ban đầu, sau một thời gian hoạt động không hiệu quả, nhiều người xin rời hợp tác xã do chưa có nguồn thu nhập ổn định, chỉ còn lại 26 thành viên với số vốn góp vỏn vẹn 26 triệu đồng.

Không chùn bước trước khó khăn, ông Huỳnh Mừng Em cùng Ban Quản lý hợp tác xã lặn lội đến tỉnh Bến Tre để học hỏi kinh nghiệm nuôi nghêu, cách tổ chức sản xuất và quản lý mô hình kinh tế tập thể. Đồng thời, ông tích cực vận động doanh nghiệp hỗ trợ vốn mua nghêu giống thả nuôi trên bãi bồi. Sau hơn một năm kiên trì thực hiện, hợp tác xã bắt đầu có lãi hơn 4 tỷ đồng. Thành công bước đầu đã tạo dựng niềm tin cho các thành viên và mở ra hướng phát triển bền vững cho hợp tác xã.

Thành viên Hợp tác xã Đồng Tiến thu hoạch nghêu

Dưới sự điều hành năng động, linh hoạt của ông Huỳnh Mừng Em, Hợp tác xã Đồng Tiến từng bước phát triển vững mạnh. Đến nay, hợp tác xã có 552 thành viên, tổng vốn hoạt động hơn 5,6 tỷ đồng, quản lý gần 900 héc-ta bãi bồi ven biển để nuôi nghêu và sò huyết. Bình quân mỗi năm, hợp tác xã thu hoạch khoảng 600 tấn nghêu giống và hàng trăm tấn nghêu thương phẩm, doanh thu đạt trên 22 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, Hợp tác xã Đồng Tiến còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Mỗi năm, hợp tác xã giải quyết hơn 10.000 lượt ngày công lao động thông qua các công việc như bảo vệ bãi nghêu, thu hoạch, vận chuyển và san nghêu thả thưa. Thu nhập của người lao động đạt từ 200.000 đến 300.000 đồng mỗi buổi làm việc, góp phần giúp nhiều gia đình có nguồn thu nhập ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Điều đáng quý là ông Huỳnh Mừng Em luôn tâm niệm phát triển kinh tế phải gắn với chăm lo đời sống cộng đồng. Trong nhiều năm qua, ông đã vận động hỗ trợ cá giống, tôm giống cho các hộ dân khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ông và Hợp tác xã Đồng Tiến đã hỗ trợ hơn 130 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn đầy thử thách.

Thương lái thu mua nghêu của Hợp tác xã Đồng Tiến

Nhờ hoạt động hiệu quả, đời sống của các thành viên hợp tác xã ngày càng được nâng cao. Nếu trước đây có đến 90% thành viên là hộ nghèo thì hiện nay tỷ lệ này chỉ còn khoảng 0,5%. Nhiều hộ dân từng sống trong cảnh thiếu ăn, không có đất sản xuất nay đã có nhà cửa khang trang, có vốn góp vào hợp tác xã và cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều.

Không dừng lại ở nuôi nghêu và sò huyết, ông Huỳnh Mừng Em còn định hướng mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Hợp tác xã đã đầu tư khu du lịch sinh thái ven biển để phục vụ khách tham quan, trải nghiệm bắt nghêu trên bãi bồi; đồng thời phát triển cơ sở chế biến muối và xây dựng sản phẩm nghêu đạt chuẩn Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Những hướng đi mới này không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho người dân ven biển.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình của Hợp tác xã Đồng Tiến còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn đất rừng và ổn định an ninh vùng ven biển. Chính quyền địa phương đánh giá đây là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu, thể hiện ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người dân nghèo vùng ven biển.

Với những đóng góp nổi bật trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội, ông Huỳnh Mừng Em đã được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024” cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Ông cũng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Hành trình xây dựng và phát triển Hợp tác xã Đồng Tiến của ông Huỳnh Mừng Em là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên của người nông dân thời kỳ mới. Từ những bãi bồi hoang hóa ven biển, ông đã cùng tập thể hợp tác xã tạo dựng nên mô hình kinh tế hiệu quả, mang lại sinh kế bền vững cho hàng trăm hộ dân nghèo.

Với tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tấm lòng vì cộng đồng, ông Huỳnh Mừng Em xứng đáng là gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; góp phần lan tỏa ý chí vươn lên, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển kinh tế tập thể bền vững tại địa phương.

Xuân Phúc