Gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam
08/12/2017 - 08:51

TĐKT - Chiều 7/12, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức Chương trình "Gặp gỡ các doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam". Chương trình được tổ chức nhằm vận động nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Việt Nam.

Tới dự, có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ; gần 100 doanh nghiệp đang hoạt động, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam...

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) Việt Nam là Quỹ duy nhất của Nhà nước được thành lập tháng 5/1992 theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, có nhiệm vụ vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em của Chính phủ.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BTTE các cấp đã vận động được trên 5500 tỷ đồng, giúp trên 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các hoạt động của Quỹ BTTE Việt Nam nhằm góp phần cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Công ước quốc tế về Quyền trẻ em.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Quỹ BTTE nhận định: Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Phó Chủ tịch nước cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, những tấm lòng vàng, ngoài nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh đã có những đóng góp về vật chất, tinh thần, cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam chăm lo, hỗ trợ trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt trong những năm qua, và mong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ BTTE để ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được giúp đỡ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hiện nay, cả nước vẫn còn gần 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Chính vì vậy, Quỹ BTTE các cấp vẫn cần tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục là địa chỉ tin cậy, là cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần giúp đỡ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Chủ tịch nước, các doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Việt Nam thông qua Quỹ BTTE Việt Nam trong những năm tiếp theo. Tại Chương trình, 17 doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ cho trẻ em gần 140 tỷ đồng trong thời gian tới. Trong đó, cam kết hỗ trợ cho năm 2018 gần 40 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 6 doanh nghiệp, tổ chức đã ký kết hỗ trợ cho trẻ em thông qua Quỹ BTTE Việt Nam: Tập đoàn Trường Tiền (tổng giá trị tài trợ 60 tỷ đồng từ năm 2018 - 2022); Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (tổng giá trị tài trợ 50 tỷ đồng từ năm 2018 - 2022); Quỹ Dasnet Charity Fund (tổng giá trị tài trợ 10 tỷ đồng trong năm 2018); Viện Nghiên cứu ứng dụng tâm lý trị liệu và phát triển nguồn nhân lực (tổng giá trị tài trợ 6 tỷ đồng từ năm 2018 - 2020); Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và Xây dựng Địa ốc Kim Oanh (tổng giá trị tài trợ 5 tỷ đồng từ năm 2018 - 2022).

 Phương Thanh