Tuyên dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quân giai đoạn 2013 – 2018
23/05/2018 - 14:17

TĐKT - Tối 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (TCCT) tổ chức tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc tiêu biểu toàn quân, giai đoạn 2013 - 2018.

Tới dự có: Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm TCCT.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và Trung tướng Lê Hiền Vân trao thưởng cho các Chủ tịch CĐCS xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 2013 -2018

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ IX; nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong toàn quân, những người đã có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2013 – 2018.

90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong Quân đội được vinh danh dịp này là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ công đoàn đã, đang đồng hành cùng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng. Họ là những cán bộ quần chúng mẫu mực, sáng tạo, tận tụy với công việc, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT ghi nhận, biểu dương thành tích của 90 đồng chí chủ tịch CĐCS và các tổ chức công đoàn trong quân đội đạt được trong thời gian vừa qua.

Trung tướng Lê Hiền Vân khẳng định: Các chủ tịch CĐCS được tuyên dương thực sự là tấm gương tiêu biểu, là những bông hoa đẹp trong phong trào thi đua của Công đoàn Quân đội. Tuy công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng từng đồng chí được tuyên dương hôm nay đều cùng điểm chung là có bản lĩnh chính trị vững vàng; mẫu mực, tận tụy trong công việc; luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, cùng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị và toàn quân, khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới; làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Tại buổi tuyên dương, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo TCCT trao chứng nhận Chủ tịch CĐCS xuất sắc tiêu biểu; trao Bằng khen của TCCT tặng 90 Chủ tịch CĐCS xuất sắc và trao quyết định hỗ trợ xây 10 nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” tặng 10 gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyệt Hà