Xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác
14/01/2019 - 14:48

TĐKT - Sáng 14/1, tại Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Cùng dự, có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Thời gian qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các đơn vị quân đội, công an triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Biên phòng toàn dân thông qua những việc làm thiết thực: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương với Bộ Quốc phòng và Bộ đội Biên phòng; tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, ưu tiên đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, gắn với đối ngoại nhân dân.

Qua đó, góp phần tích cực vào xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh; biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

Các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo: Phong trào Thanh niên xung kích bảo vệ biên giới; Phụ nữ vì biên giới; Già làng, trưởng bản gương mẫu; Tổ tàu, thuyền an toàn; Bến, bãi an toàn...
Các lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, là lực lượng chuyên trách, luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tiêu biểu đã được triển khai thực hiện: Chương trình Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản; Thầy giáo quân hàm xanh; Nâng bước em đến trường; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương...

Nhận thức về trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới ngày càng được nâng cao. Đặc biệt là ý thức quốc gia, quốc giới, ý thức chấp hành pháp luật và các quy chế, quy định về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt.

Qua đó, đã góp phần huy động được sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến toàn diện về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, củng cố, giữ vững lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biên giới, vùng biển của Tổ quốc ngày càng vững mạnh; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, tạo điều kiện cho đất nước hội nhập quốc tế, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và Thượng tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả đạt được, phân tích, đánh giá những hạn chế, nhược điểm, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời đưa ra các ý kiến kiến nghị, đề xuất để tiếp tục thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân tốt hơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Trong giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đề nghị với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng trọng tâm vào một số nội dung chủ yếu:

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về quốc phòng – an ninh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình và chủ động, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Đề án Xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vị trí  tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là chuyên trách; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới biển, đảo.

Hướng mạnh vào việc giúp các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019, cùng với những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hội nghị hôm nay.

Cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, thực sự gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới, phải là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới trong sự nghiệp Biên phòng toàn dân, quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các ban, bộ, ngành cần quan tâm có cơ chế, chính sách phù hợp cho địa bàn biên giới cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng…

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 33 tập thể, 4 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tặng Bằng khen cho 40 tập thể, 67 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Phương Thanh