Lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi
12/02/2019 - 15:50

TĐKT - Ngày 12/2, Bộ Tài chính tổ chức Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu Xuân Kỷ Hợi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đây là sự kiện được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng hướng tới, chờ đón thông điệp của Chính phủ về định hướng phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) cũng như phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo cùng các đại biểu từ các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhắc lại một số thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2018 và không khí tưng bừng phấn khởi của Tết Kỷ Hợi.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018, cả nước đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, không chỉ số lượng mà nhiều chỉ tiêu chất lượng đời sống nhân dân được cải thiện; niềm tin thị trường, xã hội, các doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư vào Đảng, Nhà nước, sự điều hành chỉ đạo của Chính phủ ngày càng được tăng cường trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều biến động phức tạp. Trong niềm tin chung ấy, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, niềm tin của xã hội, DN, nhà đầu tư, nhân dân sẽ tiếp tục lan toả đối với TTCK Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, phát triển TTCK nhằm tạo ra kênh huy động vốn trung và dài hạn cho phát triển kinh tế là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển TTCK Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng khi thấy TTCK Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế xã hội nước nhà và thị trường tài chính nói riêng.

TTCK Việt Nam đang thực sự trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Vốn hoá thị trường cổ phiếu đã tăng gần 17 lần trong vòng 12 năm qua (từ mức 22,7% GDP năm 2006 lên 72% GDP năm 2018). Huy động vốn của khối DN tư nhân thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp tăng 70% năm 2017 và đạt 86 nghìn tỷ đồng đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có kênh huy động vốn qua thị trường chứng khoán thành công nhất Đông Nam Á.

Thông qua TTCK, Chính phủ đã huy động được vốn kỳ hạn 20, 30 năm, nhờ đó đã chủ động hơn nguồn vốn dài hạn cho đầu tư công, cơ cấu lại nợ công.   

Thủ tướng bày tỏ mong muốn và đề nghị ngành chứng khoán đi đầu thực hiện phương châm của Chính phủ đề ra năm 2019 là “Kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - bứt phá - hiệu quả”, nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém để thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm để TTCK phát triển tốt hơn, sôi động, chất lượng, bền vững hơn.

Theo đó, Thủ tướng giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho TTCK trong năm 2019:

Thứ nhất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về chứng khoán, TTCK trong đó trọng tâm là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi đồng bộ với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; hoàn thiện chuẩn mực về công bố thông tin của công ty đại chúng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các DN niêm yết. Đặc biệt cần tăng cường thể chế thứ tự bảo vệ nhà đầu tư; đảm bảo thực hiện đúng các cam kết hội nhập quốc tế khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do…

Thứ hai, tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, trong đó chỉ ra các nhiệm vụ đã hoàn thành, chưa hoàn thành, hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm, chủ động đề xuất phương hướng cho Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 nhằm xác định mục tiêu, lộ trình phát triển thị trường vốn nhằm phát triển cân đối thị trường tín dụng và thị trường vốn, từ đó tăng cường phối hợp nhuần nhuyễn giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, phát triển đồng bộ các loại thị trường, các sản phẩm của TTCK trong đó tập trung phát triển TTCK phái sinh, thị trường trái phiếu DN bên cạnh việc tăng sự phát triển theo chiều sâu của thị trường trái phiếu chính phủ.

Hồng Thiết