Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
19/05/2019 - 12:06

TĐKT - Chiều 18/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) và trao tặng Huân chương, Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Tới dự, có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Cùng dự có các đồng chí là Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; tùy viên Quốc phòng Lào, Campuchia tại Việt Nam; đại diện gia đình các đồng chí nguyên Tư lệnh, Chính ủy trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và các đại biểu cựu chiến binh, thanh niên xung phong thuộc bộ đội Trường Sơn…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Binh đoàn 12.

60 năm trước, để đáp ứng nhu cầu chi viện nhân tài, vật lực từ hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, Bộ Chính trị đã quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự trên bộ và trên biển.

Sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 19/5/1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt chính thức được Thường trực Tổng Quân ủy giao nhiệm vụ mở đường, vận chuyển hàng quân sự, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Đoàn được mang phiên hiệu Đoàn 559; sau này được đổi tên thành Bộ Tư lệnh 559, rồi Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Ngày 19/5/1959 đã trở thành mốc quan trọng, đánh dấu mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, đồng thời là Ngày truyền thống của bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Trong 16 năm hoạt động, bộ đội Trường Sơn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đường Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh mẽ và ngày càng vươn sâu đến các mặt trận, các chiến trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận tải chi viện chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam và cho cách mạng Lào, Campuchia. Đường Hồ Chí Minh không chỉ là tuyến chi viện, căn cứ chiến lược mà còn là một hướng chiến trường trọng yếu, mặt trận chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch.

Bộ đội Trường Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đã vận chuyển chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam hơn 1,5 triệu tấn vũ khí, lương thực, thuốc men, và hơn 5,5 triệu tấn xăng dầu; bảo đảm cho hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân vào ra chiến trường miền Nam và các mặt trận.

​Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ đội Trường Sơn chuyển sang xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh. Tháng 10/1977, Binh đoàn 12 được thành lập trên cơ sở lực lượng của Bộ đội Trường Sơn. Đầu năm 1989, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn được thành lập trên cơ sở tổ chức biên chế và các lực lượng của Binh đoàn 12, là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, tự hạch toán, tự trang trải.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn; nêu cao tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường; tích cực đầu tư, xây dựng nguồn lực con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, đổi mới cơ chế quản lý để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Binh đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là đơn vị kế tục và phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cho đại diện các tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Binh đoàn 12. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Bình Phước.

Phương Thanh – Nguyên Hải