Xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội): Phát huy tốt vai trò chủ thể của dân trong xây dựng nông thôn mới
27/09/2019 - 16:08

TĐKT - 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, kinh tế - xã hội của xã Lại Thượng (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) đang trên đà bứt phá để phát triển. Nông thôn đổi mới từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.  

Diện mạo nông thôn mới xã Lại Thượng đổi thay từng ngày

Về Lại Thượng hôm nay có thể dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt của vùng quê nghèo đất cằn sỏi đá năm xưa. Nhờ xã thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, những mảnh ruộng nhỏ, manh mún khi xưa giờ đã được thay thế bằng những ô thửa lớn, thuận tiện đưa máy móc vào phục vụ sản xuất. Hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng được đầu tư đồng bộ. Những tuyến đường ngõ xóm, trục thôn, trục xã được cứng hóa, bê tông hóa sạch đẹp, được tô điểm bằng những hàng cây xanh rợp bóng mát. Hệ thống đình, chùa và các cơ sở văn hóa tâm linh được bảo tồn, trung tu…

Đến hết năm 2015, Lại Thượng mới đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) và 2 tiêu chí cơ bản đạt. Đến cuối năm 2017, bằng sự quyết tâm, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, xã đã cán đích NTM với 19/19 tiêu chí hoàn thành, 5/6 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM.

Tổng số lao động có việc làm trên toàn xã là 5.718/5.864 lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 41,3 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 0,76%.

Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới. Có 7,1 km đường trục liên xã, 8,6 km đường liên thông, 22,4 km đường ngõ xóm đã được bê tông hóa; 14,6 km đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Trên địa bàn xã đã đầu tư được 9 trạm biến áp, 10,2 km đường dây trung thế, 20,73 km đường dây hạ thế, đáp ứng cho 2.625 hộ dân và 327 hộ kinh doanh sử dụng điện an toàn.

Xã có hội trường đa năng và sân thể thao; có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi; 6/6 thôn có nhà văn hóa. Chợ nông thôn được xây dựng theo quy hoạch với diện tích 1.141 m2, đảm bảo cho 71 hộ kinh doanh và các hộ buôn bán nhỏ lẻ.

Dịch vụ bưu chính viễn thông hoạt động có hiệu quả; dịch vụ viễn thông, internet phủ kín 6/6 thôn. 100% máy tính của xã được kết nối internet và ứng dụng đầy đủ các phần mềm theo quy định; tỷ lệ hồ sơ được đăng ký trực tuyến dịch vụ công mức độ 3 đạt trên 70%. Hiện nay xã không còn nhà tạm, dột nát; 100% hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Hiện trên địa bàn xã có 4/4 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả với 1.154 thành viên, đáp ứng nhu cầu cơ bản của thành viên và nhân dân trong sản xuất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các trường học đều đáp ứng tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Xã đã đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 2; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 9/99 học sinh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,09%. 5/6 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, 91,38% số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh là 100%.

Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Có được những thành công ấy, một phần nhờ vào vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành sâu sát của Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng NTM, Đảng ủy xã Lại Thượng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã; UBND xã thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM và thành lập các tiểu ban xây dựng NTM tại các thôn. HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ - HĐND ngày 20/8/2012 về việc xây dựng NTM xã Lại Thượng giai đoạn 2012 - 2020. Đồng thời, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung tay xây dựng NTM. MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, vận động để toàn thể hội viên, các tổ chức và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng nhau đưa xã Lại Thượng về đích NTM.

Nhằm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM đến mọi tầng lớp nhân dân, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động lồng ghép thông qua hội nghị của Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể cũng như các hội nghị của thôn. Qua đó, người dân nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, góp sức người, sức của chung tay thực hiện phong trào. Nhiều tập thể, cá nhân đã không ngần ngại hiến đất mở rộng đường, ủng hộ tiền, ngày công... để làm đường, tu sửa các công trình văn hóa.

Có thể thấy, sau 10 năm xây dựng NTM, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao nhanh và bền vững. Nhân dân được tiếp cận với hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, đầy đủ, tiếp cận hệ thống thông tin truyền thông đa chiều, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Nông thôn phát triển theo quy hoạch, có hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đã giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 50,19 xuống còn 28%. Xã đã hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, quy hoạch phát triển kinh tế xã đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa. Môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; bản sắc văn hóa tốt đẹp được bảo tồn và phát huy.

Chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên và địa phương được xuyên suốt, đạt hiệu quả cao, đã tạo được lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền.

Từ xuất phát điểm là một xã thuần nông, có sản xuất nông nghiệp manh mún, quy mô nhỏ, bằng sự đoàn kết, đồng lòng, đến nay, xã Lại Thượng không chỉ đạt chuẩn NTM mà còn đang tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2020 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm của xã Lại Thượng, ông Lê Đăng Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Đề cao phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, ban chỉ đạo, ban quản lý và các tiểu ban xây dựng NTM luôn sâu sát nhân dân để giải quyết các vấn đề, các nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa nuôi dưỡng sức dân. Khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của dân là nhân tố quyết định thành công của chương trình…

Đỗ Hồng