Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quốc
19/02/2020 - 09:16

TĐKT - Chiều 18/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp Ban tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân lần thứ X, giai đoạn 2015 - 2020.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trưởng ban tổ chức Đại hội chủ trì phiên họp.

Theo kế hoạch, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4/2020. Đây là hoạt động lớn, sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, lập thành tích xuất sắc; cũng là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X được xác định làm điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quốc.

Thực hiện Kế hoạch số 1669/KH-CT ngày 18/9/2019 của TCCT về tổ chức Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, Ban tổ chức đại hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết; thành lập các tiểu ban; tiến hành họp triển khai công việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; đồng thời ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Cục Tuyên huấn, TCCT, đến nay, công tác chuẩn bị nội dung, kịch bản điều hành và các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội cơ bản đã hoàn tất. Ban tổ chức đã nhận được danh sách 80 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, giới thiệu để lựa chọn báo cáo tại buổi gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham gia chương trình giao lưu và báo cáo thành tích tại phiên chính thức của Đại hội.

Tại Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X, dự kiến sẽ có 121 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 172 tập thể, 172 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ báo công dâng Bác; Lễ viếng các anh hùng liệt sĩ; gặp, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước; triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng; trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm công tác Đảng, công tác chính trị; chương trình giao lưu điển hình tiên tiến và Dạ hội thanh niên Quân đội chào mừng thành công Đại hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban tổ chức Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Cục Tuyên huấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị các nội dung, chương trình Đại hội.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên ban tổ chức cần tiếp tục rà soát chặt chẽ hệ thống các văn bản, hướng dẫn có liên quan, tránh để sai sót; chú trọng làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm các kế hoạch, nội dung chương trình, tiến độ thời gian chặt chẽ, nghiêm túc và kịp thời. Nhất là hệ thống các văn kiện phiên chính thức Đại hội; việc lựa chọn điển hình tiên tiến; công tác bảo đảm an toàn…

Cùng với đó, cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền và chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội bắt đầu từ tháng 3, tập trung cao điểm vào tháng 4, góp phần vào thành công của Đại hội, làm cơ sở rút kinh nghiệm trong toàn quốc.

Nguyệt Hà