Vinh danh 76 công trình trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
25/11/2021 - 20:29

TĐKT - Ngày 25/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Dự Lễ công bố có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; TSKH, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương; lãnh đạo các tổ chức thành viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng đại diện tác giả, nhóm tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định: Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là hoạt động thiết thực hiện thực hóa phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động. Đây là năm thứ sáu tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, thu hút đông đảo các nhà khoa học, các tổ chức, tập thể tích cực tham gia. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tiến quân vào khoa học, công nghệ; nâng cao năng suất lao động; góp phần tạo ra các sản phẩm quốc gia tiếp cận được với thị trường khu vực và thế giới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao giấy chứng nhận cho các tác giả

Năm 2021, từ 151 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất, Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và bỏ phiếu kín tuyển chọn 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu ở các lĩnh vực khác nhau và đề nghị công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Đáng chú ý là, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 lần đầu tiên đã vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội - nhân văn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao các công trình, sản phẩm được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Đồng thời khẳng định, việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tiếp tục là giải pháp kịp thời động viên, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, đồng thời giới thiệu nhân dân cả nước biết đến những thành tựu khoa học công nghệ tiêu biểu nhằm cổ vũ, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy trí tuệ của người Việt Nam, thi đua sáng tạo, đam mê khoa học để góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội; mỗi người, mỗi gia đình, mọi cấp, mọi ngành đang nỗ lực phấn đấu, có giải pháp mới về khoa học, công nghệ, vận dụng sáng tạo, đa dạng, thích nghi với bối cảnh vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo duy trì, phát triển kinh tế, xã hội.

“Trong giai đoạn tới đây, đổi mới sáng tạo đặt ra yêu cầu cấp thiết hơn, phải được đẩy mạnh hơn và phong phú, thiết thực, hiệu quả hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để Sách vàng Sáng tạo Việt Nam nâng cao hơn nữa về chất lượng, tiếp tục được giới thiệu vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 hằng năm để công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học công nghệ tiêu biểu, hữu ích trong xã hội, góp phần thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống.

“Thông qua phong trào thi đua sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo tới cộng đồng và toàn xã hội, nhất là thế hệ trẻ, tạo động lực mạnh mẽ để góp phần tích cực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng.

Tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016 - 2021

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Giấy chứng nhận của Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố và vinh danh trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2021.

Dịp này, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016 - 2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng trao Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" giai đoạn 2016 - 2021.

Mai Thảo