TĐKT - Sáng 26/8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an phối hợp với Báo Điện tử Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông (ATGT) Việt Nam năm 2022.
Lễ phát động Chương trình
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2022 với mục tiêu huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân nhằm đưa ra các giải pháp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).
Chương trình là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về TTATGT với người dân, mở ra cơ hội để toàn thể nhân dân cùng các chuyên gia và lực lượng chức năng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT, bảo vệ tính mạng và sự an toàn của mỗi người dân. Thông qua Chương trình, người dân được nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật và công tác bảo đảm TTATGT, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, hiện đại, an toàn.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà khẳng định: Chương trình sáng kiến ATGT Việt Nam năm 2022 có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Những kết quả từ chương trình mang lại sẽ góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước tìm kiếm và phát triển những giải pháp ATGT thiết thực, góp phần cứu sống hàng vạn cuộc đời, gia đình.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong muốn các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân tiếp tục tham gia đóng góp để chương trình trở nên thực sự có ý nghĩa, cùng chung tay, chung sức, đồng lòng xoa dịu những nỗi đau mà tai nạn giao thông đã gây ra cho các nạn nhân và gia đình họ.
Các đại biểu bấm nút khởi động Chương trình Sáng kiến ATGT năm 2022
Khảo sát, lấy ý kiến người tham gia giao thông là một trong 3 hoạt động chính của Chương trình Sáng kiến ATGT Việt Nam năm 2022. Mỗi người dân góp một tiếng nói phản ánh về thực trạng tình hình giao thông hiện nay. Qua đó, các cơ quan quản lý Nhà nước về TTATGT có thể hiểu được những khó khăn, tâm tư, nguyện vọng của người tham gia giao thông để có những giải pháp thực tế, cải thiện tình hình giao thông mỗi ngày.
Cuộc thi Sáng kiến ATGT Việt Nam năm 2022 là hoạt động trọng tâm của Chương trình, được tổ chức 2 năm một lần trên quy mô toàn quốc với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng còn nhiều bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam. Năm 2022, Cuộc thi tập trung vào chủ đề giảm thiểu ùn tắc giao thông và hạn chế vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
Cuộc thi có 2 hạng mục dự thi: Hạng mục “Ý tưởng về ATGT” là các giải pháp hoàn thiện thể chế về pháp luật giao thông đường bộ, giải pháp tác động đến hành vi, ý thức của người tham gia giao thông; hạng mục “Giải pháp công nghệ ATGT” là nhóm giải pháp phần mềm ứng dụng và giải pháp phần cứng thiết bị kỹ thuật giải quyết các vấn đề ATGT.
Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng: Sơ khảo; chung khảo; chung kết và trao giải. Tổng giá trị giải thưởng 300 triệu đồng dành cho 2 hạng mục. Ở mỗi hạng mục, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng, 1 giải Nhì 30 triệu, 1 giải Ba 10 triệu đồng, 2 giải Khuyến khích 5 triệu đồng/giải.
Cá nhân, tập thể dự thi có thể gửi bài từ ngày 1/9/2022 đến trước ngày 20/11/2022 theo dấu bưu điện và thời gian trên email. Bài dự thi gửi trực tiếp về địa chỉ: Tòa soạn Báo điện tử Dân trí, số 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội; hoặc qua email: sangkienatgt@dantri.com.vn
Trong khuôn khổ Chương trình sẽ diễn ra các buổi tọa đàm trao đổi, thảo luận, tham khảo ý kiến chuyên gia, tập trung hoàn thiện và phát triển các ý tưởng, giải pháp trong Cuộc thi có tính ứng dụng cao được áp dụng vào thực tiễn.
Ban Tổ chức Chương trình kỳ vọng sau Lễ phát động này, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, Chương trình Sáng kiến ATGT Việt Nam năm 2022 sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và tham gia hưởng ứng nhiệt tình, có được nhiều ý tưởng, sản phẩm đi vào cuộc sống.
Phương Thanh