14 đơn vị tham gia Liên hoan Tuyên tuyền viên giỏi phụ nữ quân đội khu vực phía Bắc năm 2019
02/10/2019 - 14:11

TĐKT - Sáng 2/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Phụ nữ Quân đội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội khu vực phía Bắc năm 2019.

Tới dự, có: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết.

Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu khai mạc Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết: Liên hoan được tổ chức nhằm đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong gìn giữ và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; xây dựng người phụ nữ quân đội “Bốn tốt”, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thông qua Liên hoan nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác hội, nhất là kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ. Đây đồng thời là dịp để giới thiệu những kết quả, kinh nghiệm hay, mô hình, điển hình tiêu biểu của phụ nữ quân đội trong thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Năm 2019, có 24 đơn vị tham gia Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi phụ nữ quân đội; trong đó có 14 đơn vị khu vực phía Bắc, 10 đơn vị khu vực phía Nam.

Tổng thời lượng chương trình tham gia Liên hoan của mỗi đơn vị là 25 phút, được kết cấu gồm 2 phần: Phần giới thiệu chủ đề (giới thiệu, trích dẫn lời Bác Hồ dạy để lựa chọn làm chủ đề tuyên truyền); phần nội dung chính (liên hệ việc học tập và làm theo Bác của phụ nữ đơn vị với các nội dung chủ đề của Liên hoan hoặc các nội dung chủ đề thực hiện lời Bác dạy đối với các ngành, các cơ quan, đơn vị).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan

Qua hình thức tuyên truyền miệng (diễn thuyết, dẫn chuyện, kể chuyện…), kết hợp với các loại hình sân khấu hóa, hình ảnh cổ động trực quan để minh họa, phụ họa, các đội thi đã mang đến Liên hoan nhiều chương trình đặc sắc với nội dung phong phú, sinh động.

Các phần thi tập trung tuyên truyền về việc phụ nữ quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Di chúc và những lời dạy của Bác, cụ thể: Phụ nữ quân đội phát huy truyền thống QĐND Việt Nam Anh hùng, gắn với các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; về những tấm gương Anh hùng, liệt sĩ trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với truyền thống đơn vị, địa phương.

Tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hành động của phụ nữ các cấp, nhiệm vụ công tác Hội; các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, các cuộc vận động của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Phụ nữ quân đội rèn luyện các tiêu chí “Bốn tốt” và các phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phụ nữ quân đội tham gia các hoạt động dân vận, chính sách, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ nhân dân; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; các hoạt động kết nghĩa, phối hợp hoạt động… Tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phụ nữ quân đội trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Phương Thanh