Cao Bằng triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
14/04/2023 - 14:17

BTĐKT - Ngày 13/4, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lực lượng vũ trang và các địa phương trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho các tập thể, cá nhân.

Năm 2022, công tác TĐKT được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh Cao Bằng quan tâm chỉ đạo sát sao, coi đây là động lực, là đòn bẩy để khuyến khích, động viên tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT được triển khai hiệu quả. Công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chất lượng được nâng lên; chú trọng biểu dương, khen thưởng tập thể nhỏ, nông dân, công nhân, chiến sĩ, người trực tiếp lao động.

Các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề được triển khai bài bản, có tiêu chí, nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng tích cực và trở thành động lực của sự phát triển. Thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", toàn tỉnh có 17 xã về đích nông thôn mới, bình quân đạt 11,63 tiêu chí/xã. Phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục được triển khai sâu rộng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, đạt 100% kế hoạch giao; Quỹ Vì người nghèo tiếp nhận ủng hộ được trên 11 tỷ đồng. Trong phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", năm 2022, tỉnh có 153 doanh nghiệp đăng ký thành lập, 44 doanh nghiệp hoạt động trở lại…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Triệu Đình Lê đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, kiên quyết khắc phục các biểu hiện phô trương, hình thức, bệnh thành tích trong công tác TĐKT. Đảm bảo việc khen thưởng chính xác, đúng thành tích, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến nhằm động viên, khích lệ và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã phát động thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Năm 2023, tỉnh Cao Bằng đề ra mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8%, GRDP bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 2.800 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên…

Nhân dịp này, 1 tập thể đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất;1 tập thể và 2 cá nhân đượctặng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 11 tập thể, 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 17 tập thể, tặng Bằng khen cho 73 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Nguyệt Hà