Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng
17/12/2018 - 13:26

TĐKT - Sáng 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp cuối năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá về kết quả tổ chức thực hiện công tác TĐKT Bộ Quốc phòng năm 2018. Công tác TĐKT năm 2018 đã được Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Phong trào Thi đua Quyết thắng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu với nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành; luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, toàn quân luôn giữ vững đoàn kết, kiên định niềm tin, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn và sự chống phá quyết liệt của kẻ thù; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tăng cường đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế; kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng được tiến hành công khai, minh bạch, kịp thời, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua. Qua đó, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm, toàn quân đã đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng hơn 51 nghìn lượt tập thể, cá nhân, tăng 45% so với năm 2017.

Với tư tưởng chỉ đạo: "Giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng", Hội đồng TĐKT quyết định chủ đề phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019 là "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng".

Theo đó, phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019, tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tăng cường kỷ cương trong triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện "Ba khâu đột phá" theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất cao của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong tổ chức thực hiện công tác TĐKT thời gian qua; đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào Thi đua Quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực mới góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

Nguyên Hải