BTĐKT - Ngày 30/12, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đại diện cho 74 công đoàn trực thuộc.
Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2023 - 2025; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu cho giai đoạn 2025 - 2030.
Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoạt động trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là yêu cầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đời sống của một bộ phận cán bộ, nhà giáo, người lao động còn gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, sáng tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, nhà giáo, người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo.
Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên ở cả phương diện vĩ mô và cụ thể.
Ở tầm vĩ mô, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động. Đồng thời, các cấp công đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp nhận, phản biện các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.
Ở phương diện cụ thể, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các công đoàn cơ sở đã kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng nhà giáo, người lao động trong việc tháo gỡ khó khăn về nghề nghiệp và đời sống. Tính riêng trong hai năm qua, tổ chức công đoàn đã huy động và trao hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ các trường học, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và vai trò nòng cốt của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Các chương trình thiết thực như “Cảm ơn người lao động”, “Tết sum vầy”… cùng nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự cống hiến của đội ngũ nhà giáo, người lao động; góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh trong toàn ngành giáo dục.
Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành giáo dục trong tình hình mới. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giảng dạy và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng nguồn nhân lực giáo dục.
Tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Ân được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030; bà Lê Thị Mai Oanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thục Anh









