Cụm 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc: Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp, hiệu quả
30/07/2019 - 21:19

TĐKT – Ngày 30/7, tại Thái Nguyên, Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái – đơn vị Cụm trưởng; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên – đơn vị Cụm phó.

Cùng dự có lãnh đạo UBND các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua của Cụm 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói chung và phong trào thi đua yêu nước của mỗi tỉnh nói riêng đã đi vào chiều sâu, lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời; chú trọng khen theo chuyên đề, đột xuất, khen thưởng điển hình tiên tiến, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân…

Các tỉnh trong Cụm đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, phù hợp và hiệu quả, tập trung giải quyết các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn các địa phương.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh và khen thưởng đã được các tỉnh trong Cụm chú trọng thực hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả tổ chức phong trào thi đua yêu nước, phân tích thực trạng và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các tỉnh năm 2019, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2019 đề ra.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Quy chế hoạt động và Bảng chấm điểm thi đua của Cụm theo Hướng dẫn số 2694 ngày 8/11/2018 của Ban TĐKT Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương cho rằng trong thời gian qua các phong trào thi đua của các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt được những hiệu quả tích cực, bám sát vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả năm; các tỉnh đã chủ động hoàn thiện các quy định TĐKT với các đối tượng khác nhau.

Đồng chí đề nghị các tỉnh trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Chính phủ, các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh phát động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong đó, chú trọng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng đối với từng nhóm đối tượng như: Doanh nghiệp, nông dân, công nhân, thi đua trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cải cách hành chính.

Nâng cao vai trò của Hội đồng thi đua cấp tỉnh, hoạt động của Cụm, khối thi đua; đa dạng hóa các hình thức khen thưởng như khen thưởng định kỳ, khen thưởng đột xuất…; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020.

Xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện, tuyên truyền, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương "Người tốt, việc tốt”; nâng cao chất lượng xét, công nhận sáng kiến, giải pháp để thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của các tỉnh trong triển khai các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đặc biệt là việc xây dựng được "Quy chế hoạt động và Bảng chấm điểm của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2019”.

Đồng chí đề nghị Cụm tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện trong các tháng cuối năm theo hướng hiệu quả, thiết thực; tập trung thực hiện các chương trình cụ thể trong phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”; chương trình xây dựng nông thôn mới và phong trào không sử dụng rác thải nhựa; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua mang tính chuyên đề gắn với các mô hình, điển hình tiên tiến, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, trong sản xuất nông nghiệp…

Trang Lê