Cựu chiến binh Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới
23/09/2022 - 20:53

TĐKT - Ngày 23/9, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 2 đồng chí.

Đại hội Hội CCB Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Dự Đại hội, có đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội CCB Bộ Nội vụ.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí Phó Trưởng ban: Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy Ban; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, lãnh đạo các vụ, đơn vị, trưởng các đoàn thể thuộc Ban và các hội viên Hội CCB Ban.

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Chủ tịch Hội CCB Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Chủ tịch Hội CCB Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng.

Ngày 12/01/2018, Ban Chấp hành Hội CCB Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 71/QĐ-HCCB-BNV về việc thành lập Hội CCB Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Theo đó, Hội CCB Ban gồm 2 đồng chí trong BCH, với tổng cộng 11 hội viên, nguyên là những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành, đang công tác tại các vụ, đơn vị thuộc Ban. Số lượng hội viên có mặt đến ngày tiến hành đại hội là 7 đồng chí.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội CCB Ban và toàn thể hội viên đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác.

Ban Chấp hành Hội CCB Ban luôn quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, động viên hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong theo truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, cũng như bản lĩnh, phẩm chất của người cán bộ đảng viên, góp phần hoàn thành trách nhiệm được giao... Do làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên tuyệt đại bộ phận hội viên giữ vững và phát huy được bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, "Cựu chiến binh gương mẫu", giữ được sự trong sáng về tư tưởng, đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật, quy định, quy chế của cơ quan và các nhiệm vụ được phân công của vụ, đơn vị; phát huy tính tự giác trong công tác, giúp nhau cùng phát triển, vun đắp tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội.

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, qua đó góp phần giúp hội viên nâng cao nhận thức chính trị, xã hội, tăng thêm sự hiểu biết, lòng tự hào dân tộc, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và sự gắn bó, đoàn kết của hội viên, công chức, viên chức trong Ban. Trong đó, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy khối, Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Hội đã chủ động vận động các hội viên tham gia phong trào “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thực hiện ba chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức ngành Thi đua, khen thưởng, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước… Hội viên CCB cơ quan đã hăng hái tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy định pháp luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn và thi hành Luật Thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; triển khai công tác chuyển đổi số. Mỗi hội viên với khả năng, vị trí, cương vị công tác của mình đã hoàn thành tố các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội CCB Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thanh Tùng, Chủ tịch Hội CCB Bộ Nội vụ đã chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động trong công tác CCB và thông tin về tình hình quốc tế, khu vực có liên quan đến công tác Hội CCB. Khẳng định niềm tin chắc chắn: “Còn có CCB là còn có Hội CCB”, đồng chí Đặng Thanh Tùng đề nghị thời gian tới khi các hội viên dần dần được nghỉ hưu theo chế độ, số lượng hội viên giảm đi, Hội cần bàn nhau để tổ chức lại các hoạt động sao cho phù hợp. Đồng thời, Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động một cách kịp thời, hiệu quả, phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới...

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đồng chí Nguyễn Văn Vượng và đồng chí Nguyễn Anh Đức đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chúc mừng Đại hội đã thành công tốt đẹp. Lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội CCB Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Đức Toàn khẳng định Đảng ủy, lãnh đạo Ban sẽ cùng Hội CCB lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt theo đúng định hướng mà Chủ tịch Hội CCB Bộ Nội vụ đã đề ra. Đồng chí bày tỏ tin tưởng Hội CCB Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ phát huy tinh thần chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phương Thanh