Cựu chiến binh Nho Quan tích cực đẩy mạnh “Dân vận khéo”
19/09/2019 - 09:53

TĐKT - Thời gian qua, ngoài các hoạt động, phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) đã có nhiều đóng góp ở địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... nhất là thông qua mô hình dân vận khéo.

Mô hình “Tiếng kẻng 3 phòng” của Chi hội Cựu chiến binh thôn Kiến Phong, xã Gia Tường, huyện Nho Quan

Ông Phạm Văn Khánh, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Nho Quan cho biết: Để phong trào thực hiện hiệu quả, các cấp Hội thường xuyên chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nắm vững và đồng thuận với mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận, tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các quan điểm, giải pháp về công tác dân vận của Đảng. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Song song với đó, để tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan Hội CCB, các cấp Hội quan tâm tổ chức nắm chắc tình hình ở cơ sở Hội, kịp thời phát hiện những tồn đọng, sai phạm trong thực hiện các chương trình kinh tế - xã  hội ở địa phương, kịp thời uốn nắn, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phát huy quyền làm chủ của CCB và nhân dân.

Thực hiện “Dân vận khéo” trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho hội viên về công tác xóa đói, giảm nghèo, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả. Đồng thời, Hội cũng chủ động khai thác các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm với tổng số vốn hơn 92 tỷ đồng cho 3.510 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn hỗ trợ, nhiều hội viên đã nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo, sản xuất, kinh doanh giỏi, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Hiện toàn Hội có 4 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương, 43 hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh, 477 hộ sản xuất giỏi cấp huyện và 405 hộ sản xuất giỏi cấp cơ sở; 25 trang trại, 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, trong đó có nhiều con em CCB.”- ông Khánh cho biết.

Bên cạnh đó, thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, các cấp Hội đã chủ động lựa chọn 1 - 2 tiêu chí xây dựng NTM để đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương và vận động hội viên gương mẫu tham gia thực hiện. Nhờ dân vận tốt, đã có 1.260 gia đình hội viên tự nguyện hiến 143.365 m2 đất, tháo dỡ hàng trăm vật cản, tháo dỡ tường rào, chặt cây xanh làm đường giao thông, ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động thực hiện phong trào xây dựng NTM.

Đặc biệt, trong tiêu chí môi trường, hưởng ứng hoạt động “Tháng hành động vì môi trường”, “Ngày môi trường”, Hội CCB đã tích cực phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh với mô hình “Ngày thứ 7, Chủ nhật sạch”. Đồng thời duy trì nhiều mô hình dân vận khéo trong công tác bảo vệ môi trường như vận động hội viên và nhân dân thay đổi thói quen sử dụng túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại gia đình…

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã làm tốt công tác “Dân vận khéo” với mô hình “3 không” trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (hội viên CCB và các thành viên trong gia đình thực hiện không vi phạm pháp luật, không có tệ nạn xã hội, không vi phạm an toàn giao thông đường bộ). Hiện, 100% các chi Hội đều có tổ an ninh tự quản ở các khu dân cư. Các tổ này do CCB thành lập, có nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Từ phong trào Dân vận khéo trong hội CCB đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực và tạo sức lan tỏa như: “Tuyến đường Cựu chiến binh tự quản”; mô hình “1+”; “Tiếng kẻng 3 phòng”; “Tổ tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường”...

Mong rằng, trong thời gian tới, những mô hình thiết thực, những cách làm hay, sáng tạo của Hội CCB huyện Nho Quan sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bảo Linh