Đại hội Thi đua Quyết thắng Bộ Tổng Tham mưu giai đoạn 2014 - 2019
01/10/2019 - 16:23

TĐKT - Sáng 1/10, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có: Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình.

Dự Đại hội có các đồng chí nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu cùng các điển hình tiên tiến.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Đại hội.

Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào Thi đua Quyết thắng đã được triển khai nghiêm túc, rộng khắp, thực sự trở thành động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, tại Bộ Tổng tham mưu, phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần thực hiện “Ba khâu đột phá”. Cụ thể, các đơn vị đã hướng phong trào thi đua Quyết thắng vào việc xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự.

Các cấp, các ngành đã chủ động rà soát, bổ sung, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định để triển khai thực hiện thống nhất trong từng đơn vị và toàn cơ quan; thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2011 - 2020; coi trọng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được các cấp, các ngành; tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch, nội dung huấn luyện chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ; huấn luyện chiến sĩ mới, đào tạo cán bộ, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức các hội thi, hội thao; kiểm tra huấn luyện quân sự, điều lệnh, thể dục thể thao; duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn; hoàn thiện các kế hoạch và chủ động luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, bão, lũ...

Qua thực hiện phong trào, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã được khen thưởng, trong đó: Bộ Tổng Tham mưu được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập; 3 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể được tặng Huân chương Độc lập; 3 tập thể được tặng Huân chương Quân công; 31 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 9 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 27 tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; 89 tập thể được tặng Cờ thi đua Bộ Tổng Tham mưu; 518 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 89 danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 4.292 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho 257 điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, những việc làm sáng tạo kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các ngành, làm cho phong trào thi đua trở thành tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; qua đó củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các cơ quan, đơn vị.


Thượng tướng Phan Văn Giang và Trung tướng Nguyễn Tân Cương trao Cờ Thi đua và Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Tổng Tham mưu. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác thi đua - khen thưởng; phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo của từng tổ chức, cá nhân, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; chủ động kiện toàn, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cán bộ chính trị, cán bộ làm công tác thi đua - khen thưởng các cấp; thường xuyên đổi mới toàn diện, sáng tạo về nội dung và hình thức, phương thức tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tại Đại hội, Bộ Tổng Tham mưu đã công bố quyết định, trao Cờ Thi đua và Bằng khen tặng 33 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019.

Phương Thanh - Nguyên Hải