Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Phòng không – Không quân giai đoạn 2014 - 2019
19/09/2019 - 21:03

TĐKT – Ngày 19/9, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội có Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng PKKQ; Trung tướng Lâm Quang Đại, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng PKKQ; đại biểu thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Quân chủng PKKQ giai đoạn 2014 - 2019.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Đại hội

Phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân chủng PKKQ quan tâm đúng mức, được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Phong trào TĐQT đã có bước phát triển mới, đạt được hiệu quả thiết thực, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên; góp phần quan trọng trong xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua luôn hướng bộ đội vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức - điều kiện tiên quyết để Quân chủng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Qua đó, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có tiến bộ; công tác đảm bảo kỹ thuật, hậu cần đời sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quân chủng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác phòng không lục quân, phòng không nhân dân, không quân toàn quân, xây dựng thế trận phòng không nhân dân có hiệu quả. Toàn Quân chủng ổn định về chính trị.

Từ thực tiễn phong trào TĐQT đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trên các lĩnh vực công tác. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, sự hy sinh thầm lặng, tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

Trong 5 năm qua, Quân chủng có 24 tập thể, 48 cá nhân tiếp tục được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 12.000 tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại; 10 Cờ thi đua của Chính phủ, 50 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 125 Cờ thi đua của Quân chủng; 15.940 tập thể, 96.080 cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua trong phong trào TĐQT.

Tại Đại hội, Quân chủng PKKQ đã tặng Cờ thi đua cho 14 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào TĐQT của Quân chủng giai đoạn 2014 - 2019; tặng Bằng khen cho 60 tập thể và 65 cá nhân là những tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, có thành tích trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của Quân chủng trong 5 năm qua.

Đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vượt khó, vươn lên trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, cũng như trong lao động sản xuất và nghiên cứu khoa học, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, "Người chiến sĩ PKKQ ưu tú" trong thời đại mới.

 Quân chủng PKKQ đã tặng Cờ thi đua cho 14 đơn vị xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào TĐQT của Quân chủng giai đoạn 2014 - 2019

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014 - 2019 của Quân chủng PKKQ. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Quân chủng cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn trong Di chúc thiêng liêng của Người, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đưa công tác thi đua thực sự trở thành nhu cầu và việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi người, mỗi tổ chức, với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua, thật sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Việc tổ chức các phong trào TĐQT cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Trong tổ chức triển khai phong trào TĐQT cần chú ý việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực.

Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đánh giá, lựa chọn các điển hình tốt để nêu gương, học tập và tạo điều kiện thuận lợi để các điển hình phát huy được tác dụng, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Quân chủng.

Phương Thanh