Đắk Lắk sôi nổi các phong trào thi đua
16/01/2019 - 14:30

TĐKT - Năm 2018, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều đổi mới và đem lại hiệu quả rõ rệt. Phong trào thi đua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, lan toả ở tất cả các vùng miền, tạo động lực thúc đẩy nhân dân trong tỉnh  phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã triển khai đồng bộ các hoạt động huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức, cá nhân đóng góp “Quỹ vì người nghèo” dưới nhiều hình thức để hỗ trợ, giúp đỡ, cải thiện đời sống cho người nghèo.

Năm 2018, tỉnh hỗ trợ xây dựng 750 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 22.435 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3.099 nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 5.031 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 226 nhà với số tiền 922 triệu đồng, hỗ trợ 169 hộ phát triển sản xuất với số tiền 2.195 triệu đồng; hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo với số tiền 521 triệu đồng; hỗ trợ dịp lễ, tết cho hộ nghèo với số tiền 3.460 triệu đồng.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai tổ chức phong trào thi đua nhằm nâng cao vai trò của các cấp, các ngành đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải cho xã hội.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo, thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Các doanh nghiệp thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, xây dựng và nâng cao thương hiệu giá trị sản phẩm; tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Đặc biệt, phong trào “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đến nay, toàn tỉnh có 30 xã  đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt 17 - 18 tiêu chí; 19 xã đạt 15 - 16 tiêu chí; 18 xã đạt 13 - 14 tiêu chí; 34 xã đạt 10 - 12 tiêu chí, 41 xã đạt 5 - 9 tiêu chí.

Phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu ở nhiều địa phương trong tỉnh đã góp phần thúc đẩy nông thôn đi vào thực chất, nâng cao chất lượng khẳng định vai trò chủ thể của người dân, cộng đồng.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, người dân đã tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng nhằm cải thiện chất lượng, điều kiện sinh hoạt và từng bước chuyển hóa phong trào từ tự phát thành tự giác, từ chăm lo cho gia đình, cá nhân sang lo cho việc chung của cộng đồng, thôn xóm.

Phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu, điển hình như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng, thôn 3 xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo đã sẵn sàng hiến 8.936 m2  đất rẫy cho địa phương quy hoạch làm bãi đổ rác tập trung...

Bên cạnh việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh và nhận được sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Trong năm đã tổ chức phát động các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2018;  phong trào thi đua hướng tới “Kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, chào mừng Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VII”...Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

Ngoài ra tỉnh còn thực hiện tốt các phong trào thi đua theo chuyên đề như:  Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động; phong trào "Nông dân sản xuất giỏi, giúp nhau làm kinh tế", “Nông dân với công nghệ thông tin”; phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc"; "Thi đua quyết thắng" , “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” , “Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” trong lực lượng vũ trang; "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"… và nhiều phong trào thi đua khác do các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phát động và triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Bảo Linh