Đẩy mạnh thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển vùng Trung du và Đồng bằng sông Hồng
01/04/2026 - 15:05

BTĐKT - Sáng ngày 1/4, tại tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng (bao gồm các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phụ trách Cụm thi đua; Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong Cụm và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban; Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Phòng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nguyễn Văn Thuật, Trưởng Phòng Pháp chế và Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nguyễn Hồng Tiến, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông cùng các chuyên viên phòng chuyên môn.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự hội nghị

Năm 2025 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các tỉnh trong Cụm đã phát huy tinh thần “Càng khó khăn càng phải thi đua”, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, gắn với phương châm điều hành của Chính phủ “Kỷ cương - trách nhiệm; chủ động - kịp thời; tinh gọn - hiệu quả; tăng tốc - bứt phá”, cùng tinh thần hành động quyết liệt “Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các tỉnh quan tâm, triển khai đồng bộ, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc cụ thể hóa Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các chỉ đạo của trung ương được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Trong năm 2025, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai sâu rộng, nổi bật như: Phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện trên các lĩnh vực .

Các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2026

Đặc biệt, phong trào thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” đã được các địa phương triển khai quyết liệt, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Nhờ đó, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong Cụm đạt nhiều dấu ấn tích cực. Nhiều địa phương ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức cao như: Quảng Ninh đạt 11,89%, Ninh Bình đạt 10,65%, Phú Thọ đạt 10,52%, Bắc Ninh đạt 10,27%; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, giải ngân vốn đầu tư công đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến tích cực, với chỉ số DTI của nhiều tỉnh duy trì thứ hạng cao; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người dân được trang bị kỹ năng số ngày càng tăng.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, nhiều địa phương hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn; chương trình OCOP phát triển mạnh với hàng nghìn sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, góp phần nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn.

Đồng chí Bế Xuân Trường tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua năm 2026

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu như Quảng Ninh không còn hộ nghèo; các tỉnh khác giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả, nhiều địa phương hoàn thành 100% kế hoạch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...

Công tác khen thưởng của các tỉnh trong năm qua được thực hiện kịp thời, công khai, đúng quy định, chú trọng tới người lao động trực tiếp. Trong năm 2025, toàn Cụm có trên 14.000 trường hợp được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đồng đều; hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương chưa thường xuyên.

Đồng chí Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bế Xuân Trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2025.

Nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, đồng chí Bế Xuân Trường đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trong đó, cần tập trung làm tốt các  nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; gắn chặt các phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và các phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các khâu đột phá và những vấn đề mới phát sinh, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, hoàn thiện thể chế và tạo động lực thúc đẩy phát triển.

 “Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả thực tiễn làm thước đo chủ yếu của thi đua. Thi đua phải hướng vào khâu yếu, việc khó, việc mới, việc cần đột phá; khắc phục tình trạng hình thức, dàn trải, thiếu chiều sâu. Mỗi tỉnh cần xác định rõ hơn các nhiệm vụ đột phá chiến lược, các nhiệm vụ có tính trọng tâm, ưu tiên và các mô hình phát triển có tính lan tỏa vùng, liên vùng, quốc gia”, đồng chí chỉ rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2025

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến... “Phải làm sao để mỗi phong trào thi đua đều tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả cụ thể, con người cụ thể, mô hình cụ thể, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn xã hội”, đồng chí nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã bình xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tỉnh Phú Thọ - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025; tặng Bằng khen cho hai tỉnh Bắc Ninh và Quảng Ninh. Đồng thời, thống nhất suy tôn Quảng Ninh là Cụm trưởng, Thái Nguyên là Cụm phó Cụm thi đua năm 2026; các tỉnh tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Cụm thi đua năm 2025.

Thục Anh