Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm quốc gia
18/01/2018 - 19:46

TĐKT - Sáng 18/1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể; các Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Nhật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2017, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành đã kịp thời, quyết liệt triển khai thực hiện hơn 3.500 văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình hành động và hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong toàn ngành.

Bộ cũng đã ban hành 8 chỉ thị, 80 công điện, hơn 3.700 quyết định và 15.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc. Đồng thời tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết gần 58.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành của trung ương và các địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Bộ cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành: Công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về GTVT; quản lý, triển khai các loại hình dịch vụ vận tải mới như Uber, Grab, xe 4 chỗ có gắn động cơ chở khách du lịch trong phạm vi hạn chế; đẩy mạnh sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4...

Công tác quản lý vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tiếp tục được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải. Sản lượng vận tải năm 2017 ước đạt 1.442,94 triệu tấn hàng, tăng 9,8%; đạt 4.081,61 triệu lượt hành khách, tăng 11,1% so với năm 2016; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 268,87 triệu Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 182,76 triệu HK.km; tăng 6,8% về luân chuyển hàng hóa và tăng 9,1% về luân chuyển hành khách so với năm 2016. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2016".

Cùng với đó, toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Kịp thời hoàn thành 22 dự án để đưa vào khai thác; hoàn thành công tác chuẩn bị, khởi công 12 dự án. Bộ cũng đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017. Các nguồn vốn giải ngân năm 2017 ước đạt 60.761,46 tỷ đồng, đạt 94,05% kế hoạch.

Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông các lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ, xử lý điểm đen... góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông và tạo sự an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36ª/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời xây dựng, đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến vượt mức kế hoạch đề ra. Hai năm liên tiếp 2016 – 2017, Bộ GTVT dẫn đầu trong 20 bộ, ngành về chỉ số xếp hạng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, biểu dương các kết quả mà ngành GTVT đã đạt được trong năm 2017, đóng góp vào thành tích chung của nền kinh tế và sự phát triển của đất nước. Đồng thời, chỉ ra các hạn chế, tồn tại của ngành GTVT trong năm 2017, đòi hỏi lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành GTVT phải khắc phục trong năm 2018: Tình trạng tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, công tác xây dựng thể chế, chất lượng công tác quy hoạch, chiến lược, công tác kế hoạch hóa đầu tư xây dựng, công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện dự án...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trao tặng Huân chương và danh hiệu cho các cá nhân tiêu biểu

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2018, Bộ, ngành GTVT cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giao thông, rà soát, tháo gỡ những rào cản, nhất là các chính sách huy động các nguồn lực, kêu gọi nguồn xã hội cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Tiếp tục rà soát tái cơ cấu tổ chức quản lý, doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở đó, rà soát xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có liên quan đến ngành giao thông. Khẩn trương công tác chuẩn bị để sớm khởi công các dự án xây dựng các công trình quan trọng của quốc gia như tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khả thi Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục tập trung xử lý các bất cập trong đầu tư theo hình thức BOT, cũng như rà soát lại giá phí dịch vụ tại các cảng hàng không.

Ngoài ra, ngành cũng cần xem xét đẩy mạnh tái cấu trúc lại lĩnh vực vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực logistic, chú trọng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện và danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề GTVT Trung ương 1 Nguyễn Trọng Minh.

Trang Lê