Điểm sáng trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Bình Định
19/07/2019 - 16:11

TĐKT - Hưởng ứng triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Lão (Bình Định) đã chủ động triển khai các biện pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực, đưa An Lão trở thành điểm sáng của Bình Định trong thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường” của phụ nữ huyện An Lão

Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện An Lão cho biết: Ðể đưa phong trào đến với chị em phụ nữ một cách thiết thực nhất, Hội đã xây dựng các tiêu chí đánh giá, đồng thời triển khai thành lập các mô hình hoạt động tại các cấp cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng.

Không chỉ vậy, cán bộ Hội cơ sở đến tận nhà hội viên để vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng. Tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những nội dung được triển khai cho các hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số đều được các chị em hưởng ứng rất nhiệt tình.

Kết quả trong 5 năm (2013 - 2018), Hội đã tuyên truyền được 120 buổi tại 57 khu dân cư; vận động 7.000 hộ gia đình ký cam kết chương trình “5 có - 5 không” do Huyện ủy phát động.

Bên cạnh đó, bằng việc cụ thể hóa phong trào, hàng năm, Hội đã tổ chức triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các nội dung của phong trào cho 57/57 chi hội với 100 % hội viên tham gia. Cuối mỗi năm, qua bình xét, có 100% lượt hội viên tham gia. Tính từ năm 2014 đến nay Hội có 1.581 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”.

Hội cũng chỉ đạo Hội cơ sở xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới với chỉ tiêu mỗi xã, thị trấn có 10 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí. Cuối năm có bình xét hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gắn với phân loại chất lượng cơ sở Hội để chị em phấn đấu thực hiện.

Đặc biệt Hội quam tâm, chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ sở xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) để thu hút hội viên tham gia. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 31 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 2.931 thành viên; 19 CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3” với 1.381 thành viên; 12 CLB “Phụ nữ với An toàn giao thông” với 376 thành viên; 23 CLB “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” với 1.560 thành viên; 1 CLB “Nói không với bạo lực gia đình” có 104 thành viên; 27 CLB “Phụ nữ với công tác bảo vệ rừng” với 1.711 thành viên; 36 mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về môi trường” với 2.967 thành viên …

Theo bà Yến, những mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp hội viên phụ nữ và nhân dân, giúp người dân có điều kiện được giao lưu, trao đổi những kiến thức trong việc tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chi tiêu tiết kiệm để phát triển kinh tế, phòng, chống bạo lực gia đình, vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội…

Cùng với đó, để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mạnh dạn tranh thủ các nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi để làm ăn phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ...

Hiện nay, tổng số vốn Hội đang quản lý là hơn 103 tỷ đồng. Hội đã thành lập 40 mô hình “Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” với 1.094 thành viên. Từ đó, tạo điều kiện cho chị em được hỗ trợ vốn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, có điều kiện gần gũi, chăm sóc và giáo dục con em.

Với tinh thần quyết tâm cùng với sự năng động, sáng tạo, phụ nữ An Lão nói chung, các cấp Hội Phụ nữ nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bảo Linh