Hải Phòng: Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác
03/11/2021 - 15:11

TĐKT - Thành ủy Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong công cuộc phát triển của Hải Phòng cũng như cả nước.

Những cách làm mới, sáng tạo

Trong 5 năm (2016 - 2020), Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 22 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu đã trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác; là động lực để toàn thành phố vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục vươn lên xây dựng và phát triển.

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong 5 năm, cấp thành phố đã tổ chức 5 hội nghị trực tiếp với 2.350 lượt đại biểu, 1 hội nghị trực tuyến với 1.738 đại biểu. Cấp huyện tổ chức 418 hội nghị trực tiếp với 85.567 lượt đại biểu, 37 hội nghị trực tuyến với 9.066 đại biểu. Cấp xã tổ chức 1.283 hội nghị trực tiếp với 357.497 lượt đại biểu.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú: Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, tuyên truyền miệng, thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo, hội thi, sân khấu hóa… nên đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã có sự hiểu biết khá đầy đủ về Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết được những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cấp ủy các cấp căn cứ thực tiễn đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tiếp tục nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhất là các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết sách của thành phố, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tính nghiêm minh, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan và tính giáo dục …

Các mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được duy trì và phát huy tác dụng tích cực. Những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, với sức thuyết phục, cảm hóa cao. Nổi bật như: “Mô hình 3 không” (Không giới hạn thời gian – Không giới hạn nội dung – Không giới hạn đối tượng) tại huyện Vĩnh Bảo; các mô hình “Vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án”, “Thư viện sách đọc miễn phí” tại quận Lê Chân; các mô hình xây dựng nông thôn mới tại An Dương, Tiên Lãng... Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã tặng Bằng khen cho 189 tập thể và 383 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Tạo động lực để Hải Phòng vượt qua khó khăn, thử thách

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thành phố đã tạo được những điểm nhấn có tính đột phá khá mạnh mẽ, tác động tích cực đến sự phát triển chung của thành phố, góp phần đưa kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm tăng 14%, gấp 2,1 lần tốc độ tăng chung của cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 5.863 USD, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển đạt mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 564 nghìn tỷ đồng. Năm 2019, Hải Phòng đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu đề ra trước 1 năm. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân toàn thành phố được cải thiện và nâng cao đáng kể…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp, trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thành phố, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, có sức hấp dẫn lớn… Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị, được nâng cao.

Tại Hội nghị sơ  kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị triển khai chuyên đề “Đẩy mạng học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng”, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định: Những thành tích của Đảng bộ thành phố và cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Đây chính là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Vũ Thị Hương

Trưởng Ban TĐKT TP Hải Phòng