Học tập và làm theo gương Bác ở xã Lộc Thuận
28/10/2019 - 11:29

TĐKT - Thời gian qua, Đảng bộ xã Lộc Thuận (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực.

 

Người dân tích cực tham gia xây dựng đường giao thông

Nhận thức trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt là yếu tố quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, trong kế hoạch hành động hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã Lộc Thuận luôn xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo ra những chuyển biến rõ nét.

Đó là cấp ủy, thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan gương mẫu trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, “nói đi đôi với làm”…

Song song với đó, Đảng bộ xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Nội dung học tập và làm theo Bác được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của chi bộ. Sau các buổi sinh hoạt, học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi bản thân, gắn với chức năng, nhiệm vụ để đề ra việc làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác.

Nhờ vậy, hàng năm, toàn xã có 50% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đạt xuất sắc, vững mạnh. Riêng năm 2018, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện rõ nét trong xây dựng nông thôn mới.

Lộc Thuận được huyện chọn làm xã điểm để thực hiện làm đường theo Đề án 03 UBND huyện và Nghị định số 161 Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Đề án 03 và Nghị định số 161, Đảng ủy xã Lộc Thuận đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến chính sách đầu tư của huyện. Đảng bộ đã tổ chức họp dân, thảo luận dân chủ, công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện các dự án, chính sách; công bố mức hỗ trợ của Nhà nước và mức đóng góp của nhân dân.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngoài xi măng tỉnh hỗ trợ, huyện hỗ trợ đá, cát, sỏi đỏ, nhân dân xã đã tích cực hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền, ngày công, góp phần tiết kiệm 40% kinh phí.

Với sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, trong 2 năm (2017 - 2018), xã Lộc Thuận đã làm mới trên 12 km đường bê tông và đường sỏi đỏ; vận động nhân dân thắp sáng đường giao thông được 4 km… Hiện toàn xã có trên 47 km đường bê tông, còn lại là đường cấp phối sỏi đỏ.

Nhờ giao thông thuận lợi, đời sống nhân dân ngày cang phát triển, năm 2018, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7% theo tiêu chí mới.

Hàng năm, xã có trên 80% khu dân cư đạt văn hóa; 12/12 ấp có nhà sinh hoạt cộng đồng; trạm truyền thanh được đầu tư hệ thống không dây phủ sóng đến 12/12 ấp; 99% hộ dân có phương tiện nghe, nhìn.

Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập và xóa hộ nghèo, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã mượn đất của Công ty cao su Lộc Ninh cho người dân trồng xen cây ngắn ngày trong vườn cây.

Đảng bộ xã Lộc Thuận còn hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập bằng việc mua dê sinh sản cấp cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Với kinh phí 510 triệu đồng, xã cấp dê giống cho 17 hộ, mỗi hộ bốn con. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo.

Ngoài ra xã cũng thành lập HTX Quyết Chí chuyên khai thác hồ tiêu sạch gồm 9 thành viên nhằm hỗ trợ nông dân sản xuất theo quy mô lớn, tạo ra sản phẩm sạch, giúp nhau nâng cao thu nhập.

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Lộc Thuận sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đồng thời đẩy mạnh việc biểu dương, nhân rộng các điển hình, tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Từ đó, góp phần làm cho Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh và phát huy được vai trò lãnh đạo trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương nhằm xây dựng Lộc Thuận ngày càng giàu mạnh.

Bảo Linh