Học viện Quân y: Đổi mới đào tạo y khoa theo hướng tích hợp dựa trên năng lực
17/09/2019 - 21:22

TĐKT – Sáng 17/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Đổi mới đào tạo y khoa theo hướng tích hợp dựa trên năng lực”. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Lễ khai giảng

Hơn 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quân y luôn kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh, điều trị, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị có uy tín của quân đội và cả nước, Học viện Quân y đang định hướng đào tạo dựa trên năng lực và chuẩn đầu ra, từ chương trình đến phương pháp giảng dạy và đánh giá; triển khai đào tạo bác sĩ nội trú theo chương trình đào tạo tiên tiến; bảo vệ thành công luận án tiến sĩ thứ 1.000 bằng tiếng Anh.

 Trong những năm qua, học viện đã có nhiều đóng góp to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về y học; nhiều công trình nghiên cứu khoa học mang tính tiên phong ra đời đều có giá trị khoa học và giá trị thực tiễn cao, nhất là trong lĩnh vực y học quân sự và ghép tạng. Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo được hơn 90.000 cán bộ và nhân viên y tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi miền Tổ quốc.

Tại Lễ khai giảng, Trung tướng, GS. TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y chúc mừng 343 tân học viên đại học năm thứ nhất, 132 học viên cao học CK1, CK2 và 180 học viên các lớp chuyên khoa định hướng khóa 3 của 12 chuyên ngành đã về nhập học tại Học viện Quân y.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, Giám đốc Học viện Quân y đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ trong Học viện cần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020 với chủ đề “Đổi mới đào tạo y khoa theo hướng tích hợp dựa trên năng lực”, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, Học viện Quân y cần có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị; tích cực xây dựng, đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo bảo đảm khoa học; ứng dụng những thành tựu khoa học tiên tiến hiện đại vào đào tạo, khám, chữa bệnh và điều trị cho bộ đội và nhân dân.

Bên cạnh đó, Học viện cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhà khoa học đầu ngành vừa tham gia giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng; tăng cường và mở rộng hợp tác với các học viện, nhà trường, các bệnh viện và các cơ sở khoa học, các chuyên gia trong và ngoài quân đội, trong nước và quốc tế về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị...

Nguyệt Hà