Học viện Quân y: Thi đua lập nhiều thành tích mới, xứng danh trường trọng điểm quốc gia
26/09/2019 - 15:13

TĐKT - Sáng 26/9, tại Hà Nội, Học viện Quân y long trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Học viện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Trường Cao đẳng Quân y 1, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trung tướng, GS. TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y điều hành đại hội.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 5 năm qua, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ của Học viện Quân y đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt mọi khó khăn, lập nên nhiều thành tích xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và các mặt công tác; xây dựng Học viện trở thành trường trọng điểm quốc gia, đồng thời là một trong những trung tâm khoa học về y học hàng đầu của quân đội và của cả nước.

Học viện Quân y đã có những đóng góp quan trọng đối với việc đào tạo nhân lực, xây dựng tiềm lực khoa học cho ngành y tế Việt Nam, ngành quân y và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Học viện đã ứng dụng, phát triển các kỹ thuật mới, hiện đại, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị; chú trọng đầu tư, phát triển các chuyên ngành mũi nhọn. Nghiên cứu, ứng dụng thành công nhiều tinh hoa của y học cổ truyền, nhiều kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật tiên tiến của y học thế giới.

Những việc làm thiết thực đó đã và đang đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bộ đội và nhân dân.

Thời gian qua, Học viện Quân y đã có nhiều cố gắng trong tổ chức huấn luyện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Nam Su-đăng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, những nỗ lực của Việt Nam trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc; qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập, xây dựng hình ảnh, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giai đoạn 2014 - 2019, Học viện đã đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho 5 tập thể; tặng huân chương các loại cho 16 tập thể. 30 tập thể được Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua; 133 lượt tập thể được Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; 121 lượt cá nhân được tặng Huân chương; 2.241 lượt cá nhân được tặng Huy chương các loại; 373 lượt cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen...

Đại hội kêu gọi cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động cơ thi đua để mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và các mặt công tác khác, xây dựng Học viện xứng đáng là trường trọng điểm quốc gia, một trung tâm y học hiện đại, có uy tín cao trong nước và quốc tế.

Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc của Học viện Quân y trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng 5 năm qua.

Trung tướng Ngô Minh Tiến tin tưởng rằng với bề dày truyền thống và những kinh nghiệm quý báu được đúc kết trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đội ngũ cán bộ, nhà giáo, thầy thuốc giàu tri thức và tâm huyết, lực lượng học viên, sinh viên thông minh, trí tuệ, ham học hỏi và nhiệt tình, Học viện Quân y sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích mới, xuất sắc hơn nữa. Phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện sẽ tiếp tục phát triển và nâng lên tầm cao mới, thực sự là phong trào hành động cách mạng, động lực to lớn cổ vũ toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Thanh