Hội LHPN huyện Yên Khánh (Ninh Bình): Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước
14/06/2023 - 13:54

BTĐKT - Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, phụ nữ Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) ngày càng thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, ghi nhiều dấu ấn quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những kết quả đáng tự hào ấy được khơi nguồn từ chính các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phụ nữ phát động. Các phong trào đã ngày càng thấm sâu vào mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, tạo động lực thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, hội viên phụ nữ thôn Khê Thượng (Yên Khánh) tích cực tham gia trồng hoa

Bà Tống Thị Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Khánh cho biết: Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được Hội tập trung, chú trọng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Hội đã chủ động xây dựng các nội dung, chỉ tiêu, thang điểm cụ thể; khen toàn diện và chuyên đề, chú trọng những tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp cơ sở, người lao động trực tiếp; khen thưởng đảm bảo công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, qua đó ghi nhận, động viên, cổ vũ chị em không ngừng phấn đấu, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời lan tỏa phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ.

Song song với đó, các cấp Hội sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, tổ chức hoạt động để đông đảo phụ nữ tham gia phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Việc triển khai thực hiện phong trào phát động được gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề hằng năm, qua đó khích lệ các tầng lớp phụ nữ phát huy nội lực, sức sáng tạo, phấn đấu “làm theo” Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam, thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ Hội phụ nữ Yên Khánh “Trung thành, vị tha, tận tụy, thủy chung”.

Các cấp Hội cũng tích cực triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” góp phần xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh. Từ năm 2016 - 2022, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ đóng góp trên 80 tỷ đồng, trên 25.560 ngày công, hiến 200 ha đất để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, tham gia xây dựng NTM... hỗ trợ xây dựng 10 mái ấm tình thương với tổng số tiền 550 triệu đồng. Các cấp Hội đã đăng ký và xây dựng 61 mô hình “Dân vận khéo” đạt kết quả tốt.

“Điểm mới là Hội đã lựa chọn các mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương và khả năng huy động nguồn lực của Hội để chỉ đạo như mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, ngõ đẹp”, “Đường hoa, đường cây phụ nữ”, “Tuyến đường bích họa”... Các mô hình được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.” - bà Minh cho biết.

Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt chính sách, pháp luật về gia đình, phụ nữ, trẻ em; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục con, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, tai nạn thương tích trẻ em... Phối hợp tổ chức 325 buổi truyền thông thu hút trên 40.000 lượt người tham dự. 19/19 cơ sở Hội giúp đỡ 610 hộ gia đình đạt mới các tiêu chí “5 không, 3 sạch”; giúp 57 thanh, thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật tiến bộ, được đưa ra khỏi danh sách quản lý.

Đồng thời, Hội LHPN huyện chỉ đạo 100 cơ sở Hội rà soát, nắm tình hình phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật. Toàn huyện có 2.006 phụ nữ, trẻ em khuyết tật, trong đó 65% được Hội giúp đỡ các điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã trao tặng 1 suất học bổng “Cùng em đến trường” trị giá 4,5 triệu đồng cho em Nguyễn Duy Khánh xóm 7, xã Khánh Thủy; 19/19 đơn vị cơ sở Hội nhận giúp đỡ 39 cháu mồ côi với số tiền hỗ trợ ban đầu trị giá 37,5 triệu đồng, tặng 9.387 suất quà khuyến học trị giá trên 500 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt.

Đặc biệt, để hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế, 5 năm qua, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giảm nghèo. Hội LHPN huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ quay vòng hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh trong việc tín chấp vốn vay, hiện các cấp Hội đang quản lý 565 tỷ đồng cho 8.781 lượt phụ nữ vay, trong đó có trên 1.000 lượt phụ nữ nghèo đứng chủ vay.

Hội cũng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; tư vấn hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác. Các cơ sở Hội giúp đỡ gần 90 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp hiệu quả. 100% cơ sở Hội, trên 90% chi hội phối hợp tổ chức 1.871 buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 135.000 lượt hội viên phụ nữ. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 33 lớp dạy nghề cho 1.335 hội viên phụ nữ, giới thiệu việc làm cho 2.080 người. Các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ giúp 705 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống với nhiều hình thức, trong đó có 312 hộ thoát nghèo.

Ngoài ra, thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các cấp Hội tích cực triển khai thực hiện khâu đột phá “ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, thực hiện có hiệu quả phần mềm xử lý văn bản, phần mềm quản lý cán bộ, hội viên, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ, hội viên, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, đồng bộ, có hệ thống. Hội LHPN huyện thành lập 1 trang fanpage, 19/19 cơ sở Hội thành lập facebook của cấp Hội để tuyên truyền về các phong trào và hoạt động Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã khẳng định vai trò của người phụ nữ thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong giai đoạn mới. Để các phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng khắp, thời gian tới, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của xã hội... góp phần khẳng định và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Yên Khánh“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngọc Hà