Hồi Ninh: Công tác dân vận chính quyền ngày càng phát huy hiệu quả
23/10/2023 - 09:11

BTĐKT - Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền. Thời gian qua, xã Hồi Ninh (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Nhờ làm tốt công tác dân vận, bộ mặt nông thôn Hồi Ninh ngày càng thay đổi rõ rệt

Ông Vũ Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Hồi Ninh cho biết: Với phương châm đưa chính quyền đến gần dân, sát cơ sở và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thực sự là những người “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Hồi Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, bức xúc trong nhân dân.

Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Các thủ tục hành chính được xã thực hiện công khai, minh bạch; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND cấp xã để các tổ chức, công dân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu.

Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xã đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

“UBND xã đã bố trí cán bộ phụ trách tiếp công dân vào ngày thứ ba hàng tuần; các buổi tiếp dân của lãnh đạo các cấp đều được UBND xã thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và gửi văn bản về các đơn vị để cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã được biết”,  ông Tưởng cho biết.

Tính từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 98 đơn kiến nghị, phản ánh, chủ yếu về lĩnh vực đất đai, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hiện đã giải quyết được 97/98 đơn (1 đơn đang trong thời gian thụ lý và giải quyết).

Xã cũng đẩy mạnh hoạt động của các Tổ tự quản, Tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong tham gia giải quyết các vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội. Đồng thời, phối hợp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo.

Nhờ làm tốt công tác hòa giải, các ý kiến, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân được giải quyết kịp thời, không có khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu kiện vượt cấp.

Nhằm tăng cường dân chủ, khơi dậy, phát huy quyền làm chủ, tính chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền xã đã thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị, quy ước, hương ước của thôn, xóm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, làm tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Hồi Ninh đã đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới cách làm dân chủ, công khai minh bạch trong hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; dồn điền đổi thửa… đã tạo niềm tin trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Từ đó, khơi dậy quyền và trách nhiệm chủ thể của người dân cùng với cấp ủy, chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.

Người dân đã tự nguyện hiến đất chỉnh trang đồng ruộng kết hợp với giao thông nông thôn trên địa bàn xã với sự thống nhất cao. Xã đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án do xã, huyện, tỉnh làm chủ đầu tư. Tiêu biểu như dự án đường Bái Đính - Kim Sơn, dự án đường ngang liên xã và các công trình làm đường giao thông nông thôn của xã…

Ông Tưởng cho biết: Hồi Ninh đã huy động 322 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp trên 46 tỷ đồng, gần 2.700 ngày công lao động và hiến gần 9 ha đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi, dồn điền đổi thửa… Xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Hiện xã tiếp tục xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao và phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023.

Tùng Chi