Huyện Gia Lâm: Lá cờ đầu trong phong trào thi đua năm 2016 của TP Hà Nội
08/02/2017 - 00:00

TĐKT - Năm 2016, các phong trào thi đua yêu nước huyện Gia Lâm được triển khai rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi, được các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia thi đua trên tất cả các lĩnh vực; tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Gia Lâm đã được TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm qua.

Xác định năm 2016 là năm quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020… ngay từ đầu năm, huyện Gia Lâm đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực, theo 4 đợt với từng chủ đề cụ thể, thiết thực.

Để tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội toàn diện, ngay từ đầu năm, huyện chủ động đề cao thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong cải cách hành chính, công tác tư pháp, giải quyết đơn thư; siết chặt kỷ cương, nền nếp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua phong trào này, công tác chỉ đạo, điều hành, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tiến bộ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Hiện tại, Gia Lâm đã hoàn thành cơ bản chuẩn hóa thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã; các thủ tục hành chính được thực hiện công khai tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn và trên cổng giao tiếp thông tin điện tử của huyện. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đảm bảo hiệu quả. Số hồ sơ tiếp nhận tại huyện, giải quyết đúng hạn đạt 98,9%, tại các xã, thị trấn đạt 99,9%.

 Active Image

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Hiệu quả của phong trào thi đua cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, nền nếp làm việc như động lực thúc đẩy các phong trào thi đua khác đi vào chất lượng. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, huyện Gia Lâm phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sản xuất, thu chi ngân sách. Kết quả, huyện hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, kinh tế duy trì mức ổn định và có bước phát triển. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 11,08% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.291.614 triệu đồng, loại trừ kết dư, chuyển nguồn, thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.012.291 triệu đồng, bằng 165,8% dự toán thành phố và huyện giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng/năm.

Năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng, đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tại các xã, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới được 25,8 tỷ đồng, hiến 1.425,6 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp để mở rộng đường dân sinh, giao thông nội đồng, làm kênh mương. Huyện tiếp tục tập trung hiệu quả nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt và chưa đạt, giữ vững các tiêu chí đạt đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, triển khai xây dựng nông thôn mới tại xã Dương Quang, Kim Sơn. Huyện Gia Lâm được UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2016, huyện có 14 xã, thị trấn giữ vững danh hiệu “chuẩn văn hóa nông thôn mới”; 4 xã: Kim Sơn, Dương Quang, Dương Hà, Yên Thường đạt “chuẩn văn hóa nông thôn mới” lần đầu.

Sample Image

Mới đây, Huyện Gia Lâm vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

Bên cạnh đó, phong trào thi đua triển khai và thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị  2016”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Gia Lâm được thực hiện nghiêm túc. Công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư được quan tâm; công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo theo đúng kế hoạch. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nhất là đất đai được quan tâm rà soát, thống kê. Huyện đã hoàn thiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, năm 2016 cấp được 4.233 giấy, bằng 105,8% kế hoạch; phê duyệt 25/25 phương án chi tiết cho 6.942 hộ gia đình, cá nhân, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn diền đổi thửa đạt 100% kế hoạch. Tính đến nay, ý thức thực hiện văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân trong huyện có nhiều chuyển biến, đường làng, ngõ xóm trong khu dân cư sạch đẹp hơn; kỷ cương trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nâng lên. Các mô hình văn hóa được xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội.Trên địa bàn huyện có 2 thị trấn giữ vững danh hiệu “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.Tỷ lệ “Gia đình văn hoá” đạt 93,3%; tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 91,1%; tỷ lệ tổ dân phố, cụm dân cư văn hoá đạt 92,3%....

Mỗi một cơ quan, ngành, đoàn thể  lại cụ thể hóa thành phong trào của riêng đơn vị mình. Tiêu biểu: phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá", phong trào thể dục, thể thao quần chúng; phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm thực hiện chính sách với người có công; phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, người tốt việc tốt…

Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu, trở thành những tấm gương sáng để mọi tầng lớp nhân dân noi theo, được Đảng và Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành đoàn thể trung ương, thành phố và huyện khen thưởng. Năm 2016, huyện Gia Lâm vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2; được TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Năm 2017 là năm tiếp theo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm quyết tâm, đoàn kết thi đua thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017. Trong đó, bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI đề ra; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhằm xây dựng huyện Gia Lâm tiếp tục phát triển, giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

Hưng Vũ