Khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: quyết tâm thi đua hiệu quả, thực chất hơn
23/02/2017 - 00:00

TĐKT -  Chiều 22/2, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Năm 2016, phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội phát triển đồng đều, sôi nổi, rộng khắp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chỉ đạo thực hiện thi đua - khen thưởng của các thành viên có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định.

Active Image

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao các phong trào thi đua nổi bật của khối trong năm 2016. Tuy nhiên, qua khảo sát, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại các địa phương, hiện nay trong khối đoàn thể cơ sở đang có quá nhiều phong trào thi đua được phát động, trong đó còn không ít phong trào chưa hiệu quả. Vì vậy, thời gian tới, các thành viên trong khối cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả của các phong trào thi đua đang triển khai trong tổ chức của mình, xem nên duy trì phong trào nào, trong thời gian 1 năm hay vài năm. Đồng thời, xây dựng bài bản, tên phong trào dễ nhớ, tiêu chí rõ ràng, hàng năm sơ kết, tổng kết đánh giá hiệu quả. Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền về mô hình hay, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt thông qua hệ thống các cơ quan truyền thông, báo chí của tổ chức, đoàn thể mình.

Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị.

Đồng tình với ý kiến góp ý của Thứ trưởng Trần Thị Hà, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, trong năm 2017, các thành viên trong khối tiếp tục nỗ lực thi đua lành mạnh, đưa công tác khen thưởng đi vào thực chất, chính xác hơn nữa. Cụ thể, năm 2017, 5 tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý vào các văn bản pháp luật liên quan đến lợi ích của nhân dân đặc biệt là luật về Hội, Bộ luật Lao động… đồng thời, tổ chức các buổi tọa đàm về khởi nghiệp, giới thiệu các mô hình khởi nghiệp để phát huy sức sáng tạo của các thành viên các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đang chuẩn bị dự thảo về đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị  - xã hội là đóng góp ý kiến làm sao các quy định về thi đua trong thời gian tới sát thực tiễn hơn, tác động mạnh mẽ hơn, khắc phục những điểm còn hạn chế để hoạt động thi đua đem lại động lực mới cho đất nước.

Sample Image

Đại diện lãnh đạo các thành viên Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -  xã hội đã ký giao ước thi đua năm 2017

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các thành viên khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị  xã hội đã ký giao ước thi đua năm 2017. Hội nghị suy tôn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là khối trưởng khối thi đua năm 2017; khối phó là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Mai Thảo