Không ngừng thi đua nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô
28/11/2019 - 13:29

TĐKT - Ngày 28/11, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Dự Đại hội, có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy BTL, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BTL Thủ đô; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội.

Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT BTL Thủ đô giai đoạn 2014 - 2019

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội khẳng định: "Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã trực tiếp góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để Thủ đô phát triển bền vững, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội TĐQT của lực lượng vũ trang (LLVT) Bộ Tư lệnh Thủ đô lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong LLVT Thủ đô. Đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức trách nhiệm chính trị, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô; nâng cao tinh thần cách mạng tiến công, chủ động khắc phục khó khăn, vững bước tiến lên lập nhiều thành tích mới to lớn hơn, xây dựng LLVT Thủ đô ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao."

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của LLVT BTL Thủ đô Hà Nội được triển khai toàn diện, hiệu quả, trở thành cao trào hành động cách mạng, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, đạt kết quả thiết thực.

Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng LLVT BTL Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng thời, là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ LLVT BTL Thủ đô Hà Nội khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, BTL Thủ đô hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân theo kế hoạch; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô.

5 năm qua, BTL Thủ đô đã kịp thời huy động gần 70.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, trên 4.200 lượt phương tiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống về quốc phòng - an ninh, phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, xử lý môi trường... Tham gia các hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đều đạt thành tích cao: Có 39 tập thể, 68 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba toàn quân. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai luôn đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Cùng với đó, BTL Thủ đô đã thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; phong trào thi đua "Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau" và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

5 năm qua, BTL Thủ đô Hà Nội đã chỉ đạo các địa phương tổ chức Lễ đón nhận, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến cho 16 tập thể, 3 cá nhân; trao tặng khen thưởng cống hiến, tồn đọng và niên hạn với gần 20.000 huân, huy chương các loại. Trong phong trào TĐQT đã có 108 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND thành phố và BTL; 1.106 Bằng khen; 822 lượt Đơn vị quyết thắng; 2.311 Chiến sĩ thi đua và trên 23.600 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong những năm tiếp theo, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu, biện pháp chủ yếu: Thi đua xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Thủ đô, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thi đua đẩy mạnh thực hiện "Ba khâu đột phá" về tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Thực hiện tốt các hoạt động thi đua trọng điểm. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật TĐKT, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, trong các đợt thi đua cao điểm và phong trào TĐQT, bảo đảm dân chủ, khách quan đúng nguyên tắc, quy trình và đối tượng.

Đại hội tôn vinh và trao thưởng cho 80 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2014 - 2019: Tặng Cờ thi đua của BTL cho 16 tập thể; tặng Bằng khen của BTL cho 23 tập thể, 20 cá nhân thuộc lực lượng thường trực; Bằng khen của BTL cho 21 đơn vị thuộc lực lượng dân quân tự vệ.

Phương Thanh