Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai
24/09/2018 - 09:43

TĐKT - Ngày 23/9, Tỉnh ủy Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018) và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng ngày kỷ niệm trên.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đọc diễn văn kỷ niệm

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy...

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã ôn lại chặng đường phát triển của tỉnh Lào Cai trong thời gian qua. Trải qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Thực hiện tốt những điều Bác Hồ căn dặn với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai, bằng những hành động cụ thể, 60 năm qua, tỉnh Lào Cai luôn đổi mới trên con đường xây dựng phát triển kinh tế. Tỷ lệ đói nghèo giảm, đời sống dân trí ngày càng nâng cao. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn sáng tạo, đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), được cụ thể hóa bằng 4 chương trình, 19 đề án, tỉnh Lào Cai đã gặt hái nhiều thành công. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) đạt trên 10%. Trong số 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, ước thực hiện đến hết năm 2018 có 11 chỉ tiêu đạt trên 90%, 6 chỉ tiêu đạt từ 80 - 90%, 2 chỉ tiêu đạt từ 70 - 80%, 3 chỉ tiêu đạt từ 50 - 70%. Các chỉ tiêu đạt từ 50 - 79% chủ yếu là các chỉ tiêu có mức tăng trưởng hàng năm, nên dự kiến hết năm 2020 sẽ đạt và vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có 36/144 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Cần, kiệm, liêm, chính, một lòng một dạ phục vụ nhân dân và được cụ thể hóa thành mục tiêu, công việc 2 thạo, 3 đúng, 3 không. Đặc biệt, đợt thi đua đã được nhiều cơ quan, đơn vị lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai đã đạt được kết quả quan trọng, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh. Đợt thi đua đã góp phần làm chuyển biến nhận thức đối với cán bộ, công nhân, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác theo hướng phục vụ nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 130 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2018), 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Ngọc Long