BTĐKT - Từ những hành động nhỏ, bền bỉ và đầy tâm huyết của cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, các mô hình “Gom rác thải, sạch môi trường, xây nghĩa tình” và “Ngôi nhà xanh” đã trở thành điểm sáng trong phong trào chống rác thải nhựa, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp và nhân ái tại địa phương.
Gắn phong trào thi đua với hành động thiết thực vì môi trường
Tại phường Đồ Sơn, tinh thần thi đua yêu nước được hiện thực hóa bằng những mô hình dân vận khéo sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, góp phần hưởng ứng các phong trào lớn như “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, hay phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Nguyên Chủ tịch Hội LHPN phường Vạn Hương (cũ), bà Lưu Thị Lan, nay là một hội viên nòng cốt tại phường Đồ Sơn, là người đã dồn nhiều tâm huyết cho công tác vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường - lĩnh vực đang đặt ra nhiều thách thức đối với địa phương ven biển.
Trước tình trạng rác thải nhựa trôi dạt vào bờ biển ngày càng nhiều, cùng lượng rác thải rắn tại các khu dân cư tăng nhanh, bà Lan và Hội Phụ nữ phường đã khởi xướng mô hình “Gom rác thải, sạch môi trường, xây nghĩa tình” từ năm 2019. Mô hình có 15 thành viên nòng cốt, đặt mục tiêu rõ ràng: Nâng cao ý thức phân loại rác tại nguồn; tái chế rác thải để tạo nguồn quỹ nhân ái và góp phần giữ gìn môi trường địa phương.

Phụ nữ phường Đồ Sơn thu gom, phân loại rác thải để tạo nguồn quỹ nhân ái
Truyền thông được xác định là “chìa khóa”, Hội đã triển khai phương pháp vận động trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân phân loại rác hữu cơ, vô cơ và rác tái chế; đồng thời tổ chức tập huấn, phát tờ rơi, truyền thông trên mạng xã hội. Các buổi sinh hoạt chi hội trở thành diễn đàn lan tỏa thói quen sống xanh, sống sạch.
Nhờ sự kiên trì, đến nay phần lớn gia đình hội viên đã có thói quen phân loại rác và dành riêng các vật liệu tái chế như chai nhựa, giấy vụn, kim loại… để chuyển cho mô hình.
“Ngôi nhà xanh” - biến phế liệu thành nguồn lực nghĩa tình
Song song với mô hình thu gom rác tái chế, Hội Phụ nữ phường triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” - những khung sắt bọc lưới cao 1,5 m, đặt tại các khu dân cư để người dân thuận tiện bỏ phế liệu mỗi ngày. Số rác tái chế được tập kết tại đây được bán gây quỹ hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tính đến nay, mô hình đã thu gom hàng chục tấn phế liệu, gây quỹ gần 115 triệu đồng, qua đó trao 157 suất quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, người khuyết tật và trẻ em mồ côi; đồng thời góp phần hỗ trợ quỹ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương”.
Không chỉ tạo sinh kế nhân ái, mô hình đã hình thành thói quen phân loại rác trong cộng đồng, giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường biển Đồ Sơn; đồng thời khơi dậy nếp sống văn minh, trách nhiệm với môi trường trong mỗi gia đình. Những kết quả ấy cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào phụ nữ - những người luôn tiên phong trong gìn giữ môi trường sống và xây dựng tình làng nghĩa xóm.
Hướng đến cộng đồng xanh – sạch – đẹp và nhân ái
Để tiếp tục nhân rộng mô hình trong giai đoạn tới, theo bà Lưu Thị Lan, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong bảo vệ môi trường; mở rộng phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh truyền thông về phân loại rác tại nguồn; huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn…
Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030 được phường Đồ Sơn xác định rõ: Xây dựng thêm nhiều tuyến đường hoa, hàng cây phụ nữ tự quản; bảo đảm 100% gia đình hội viên phân loại rác tại nguồn; tiếp tục duy trì, nhân rộng hiệu quả mô hình “Gom rác thải, sạch môi trường, xây nghĩa tình” và “Ngôi nhà xanh”.
Những mô hình thiết thực từ phụ nữ phường Đồ Sơn đang góp phần quan trọng xây dựng cộng đồng xanh - sạch - đẹp, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm với môi trường. Đó chính là minh chứng sinh động cho phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới: Thi đua không chỉ ở những việc lớn, mà bắt đầu từ những hành động giản dị, bền bỉ mỗi ngày vì cộng đồng.
Minh Phương









