Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Khánh Thành
16/08/2019 - 14:50

TĐKT - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh (CCB) xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Phạm Văn Chiều, Chủ tịch Hội CCB xã Khánh Thành cho biết: Nhận thức được nhiệm vụ hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, chống lại “âm mưu diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, các cấp Hội đã chủ động công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tinh thần đoàn kết giữa các hội viên và nhân dân. Hội viên tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia có hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở cơ sở.

Nhiều cán bộ, hội viên CCB đã tiên phong hiến đất mở rộng đường giao thông liên xóm, liên xã

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Bằng nhiều hình thức khai thác, huy động, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, Hội đứng ra tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn. Hiện nay, Hội nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý số vốn trên 3 tỷ đồng hỗ trợ 150 hộ gia đình hội viên vay phát triển sản xuất.

“Từ nguồn vốn hỗ trợ, các hội viên tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hội viên đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất mới, hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng rau củ quả an toàn, trồng cây dược liệu, nuôi hươu, nuôi ong lấy mật... mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Một số điển hình trong thực hiện triển khai mô hình này có ông Hoàng Văn Hà, Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Hải…”- ông Chiều cho biết.

Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, những đồng vốn từ quỹ hội cũng đã góp phần lớn trong công tác giảm nghèo bền vững. Đến nay, trên địa bàn xã, số gia đình hội viên thuộc hộ nghèo chiếm tỷ lệ thấp với 6/449 hộ (1,3%), không có hội viên ở nhà tạm bợ, dột nát.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương, Hội đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, ngày công và vật tư để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đồng thời đăng ký với cấp ủy trực tiếp đảm nhận xây dựng 2 mô hình: “Tuyến đường CCB tự quản” và “Cải tạo vườn tạp” theo tiêu chí “sạch, đẹp, an toàn”.

Bên cạnh đó, các chi hội cũng hướng dẫn 100% hội viên thực hiện các tiêu chí để đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên sâu sát đến từng hộ gia đình nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Riêng năm 2018, 100% chi hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; 96% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Với phương châm mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, Hội đã chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương thành lập các tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng mô hình chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư.

Ngoài ra, các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp; tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7, thăm hỏi tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia công tác dọn vệ sinh môi trường...

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB xã Khánh Thành đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nền nếp và có những bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, khích lệ tinh thần để các hội viên hăng hái tham gia các phong trào do hội CCB các cấp phát động. Đây cũng là động lực thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội CCB xã ngày càng đạt hiệu quả, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Tùng Chi