Linh hoạt, đổi mới các hoạt động xung kích vì cộng đồng
08/04/2020 - 10:34

TĐKT - Dù diễn ra trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, nhưng Tháng Thanh niên năm 2020 đã được các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước triển khai một cách sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên trong sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và đất nước. Đồng thời, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trước mọi thời cuộc.

Dấu ấn thanh niên trên mặt trận phòng, chống Covid - 19

Năm 2020, cả nước phải gồng mình đối mặt với không ít những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, điển hình là Covid-19 và xâm ngập mặn ở các tỉnh miền Tây. Thanh niên là một trong những lực lượng hùng hậu, luôn sẵn sàng xung kích trên các mặt trận cam khổ, gay go ấy.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn: Để phát huy tối đa hiệu quả từ các hoạt động của Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động, không tổ chức các hoạt động đông người, ra quân, mà triển khai ngay các đội hình với quy mô dưới 10 người, hoặc các hoạt động trên nền tảng số để bắt tay ngay vào các công việc, các công trình thanh niên, các phần việc cụ thể và các sáng kiến vì cộng đồng.

Trong điều kiện phải hạn chế tụ tập đông người, các cấp bộ Đoàn đã phát huy các lực lượng thanh niên, phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền tới đông đảo người dân và thanh thiếu nhi về chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Toàn Đoàn đã đăng tải 387.068 tin bài về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các báo, tạp chí và mạng xã hội; tổ chức 132.836 hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh.

Thanh niên phát tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 đến tận tay người dân

Những ngày cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai báo y tế, Tỉnh đoàn Nghệ An thực hiện phương châm “vườn không, nhà trống”. Chỉ có 1 cán bộ ở lại văn phòng Tỉnh đoàn để trực, còn lại tất cả cán bộ Đoàn đi về từng cơ sở, vào ngõ phố, thôn, bản hỗ trợ người dân khai báo y tế, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tại Thái Nguyên, do nhiều địa phương có địa hình bị chia cắt, địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đã sáng tạo ra nhiều hình thức, băng rừng, lội suối đến từng nhà dân hướng dẫn, hỗ trợ khai báo y tế. Thậm chí, một số khu vực đi lại, di chuyển không thuận tiện, các nhóm tình nguyện còn phải nghỉ nhờ nhà dân 1 - 2 ngày mới có thể hoàn thành công tác khai báo cho nhân dân.

Còn ở Hải Phòng, có 12 nghìn ĐVTN chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch, với việc thành lập 243 đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh. Nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện xin được đi hỗ trợ ở các khu cách ly. Các cấp bộ Đoàn ở Hải Phòng đã chế tạo và tặng hơn 25 nghìn mũ chống giọt bắn hỗ trợ các tổ công tác, đang tiếp tục làm hơn 8.700 chiếc; tặng gần 181 nghìn khẩu trang cho nhân dân; tặng gần 50 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn….

Cũng với tinh thần xung kích đó, trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra ở các tỉnh miền Tây, các cấp bộ Đoàn đã triển khai kịp thời công tác ứng phó, hỗ trợ nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo như: Huy động ĐVTN hỗ trợ vận chuyển nước ngọt, đào giếng khơi cho bà con nhân dân, hỗ trợ máy lọc nước mặn thành nước ngọt; trao tặng người dân thùng nước, bồn chứa nước và các bình nước ngọt; lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước…

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 bồn nước hiệu Toàn Mỹ, loại 500 lít của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà cho 2 tỉnh Cà Mau, Bến Tre; 1 máy lọc nước mặn thành nước ngọt tại tỉnh Cà Mau. Hỗ trợ mô hình sinh kế thích ứng và giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra cho 2 tỉnh Cà Mau, Bến Tre, cụ thể: Hỗ trợ 20 mô hình nuôi gà; 20 mô hình nuôi vịt biển; 10 mô hình nuôi ong ở rừng ngập mặn tại Cà Mau…

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, chính những việc làm thiết thực đó của các bạn trẻ đã góp phần không nhỏ, giúp bà con nhân dân ở các địa phương đứng vững trước những khó khăn của dịch bệnh, thiên tai; được các ngành, các cấp và các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đặc biệt, nhiều hình ảnh đẹp về những màu áo tình nguyện đã tạo thành dấu ấn sâu đậm, được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là hình ảnh y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chữa trị giúp người bệnh; những chiến sĩ bộ đội sẵn sàng nằm trên mảnh chiếu mỏng nhường phòng, hỗ trợ người dân khu cách ly tập trung; các trí thức trẻ nghiên cứu chế tạo nước rửa tay sát khuẩn đạt chuẩn, buồng khử khuẩn đi tặng miễn phí; những thanh niên, sinh viên tình nguyện không quản ngày đêm gõ cửa từng nhà hỗ trợ người dân phòng, chống dịch…

Khẳng định bản lĩnh thanh niên Việt Nam

Bên cạnh tổ chức triển khai sáng tạo, thiết thực các hoạt động phòng, chống Covid-19 và chống xâm ngập mặn, trong Tháng Thanh niên 2020, các cấp bộ Đoàn còn triển khai mạnh mẽ, hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội.

Toàn Đoàn đã triển khai được 106.208 lượt người dân được khám, chữa bệnh miễn phí, hiến tặng 80.736 đơn vị máu, trao 15.443 học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó với tổng giá trị khoảng 206 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa được 1.117 nhà nhân ái với tổng giá trị khoảng 30,6 tỷ đồng, 898 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi được xây dựng mới với tổng giá trị khoảng 62,33 tỷ đồng.

Mô hình rô bốt “Dũng sĩ diệt khuẩn” phòng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ Quảng Ngãi

Cùng với đó, tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sửa chữa được 2.204 km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới được 271 km đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê với chiều dài 1.456 km, triển khai trồng mới được 1.898.932 cây xanh, xây dựng mới được 129 cầu giao thông nông thôn. Đồng thời, xây dựng được 2.285 mô hình đô thị văn minh.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cơ sở đoàn triển khai, tiêu biểu như: Mô hình thùng rác từ lốp xe và chai nhựa; mô hình chậu rửa từ lốp xe; dùng lốp xe làm bồn hoa; mô hình đổi rác lấy khẩu trang và nước sát khuẩn; xây dựng các điểm thu gom rác ở các khu du lịch; đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh” vào ngày 1/3/2020…

Có thể nói hình ảnh nổi bật xuyên suốt, tạo nên nhiều cảm xúc nhất trong Tháng Thanh niên 2020 là hình ảnh các chiến sĩ màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp mọi nẻo đường, cùng với chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị và nhân dân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu.

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, có được những kết quả nổi bật đó là nhờ sự chủ động chọn việc; linh hoạt, kịp thời đổi mới phương thức hoạt động trong các hoạt động vì cộng đồng của các cấp bộ Đoàn.

“Dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào thì các bạn trẻ cũng tìm ra được cách thức, phương thức tổ chức hoạt động sáng tạo vì cộng đồng. Những kinh nghiệm, kết quả này cho chúng ta cơ hội và điều kiện để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới” – anh Tuấn khẳng định.

Mai Thảo