Lý Nhân (Hà Nam): Lan tỏa các phong trào thi đua
18/07/2018 - 15:32

TĐKT - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước toàn huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã được đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Lý Nhân ngày càng vững mạnh.

Nhân dân xã Đồng Lý xây dựng hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp

Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã huy động sức mạnh tổng hợp của giai cấp nông dân và các thành phần kinh tế trong huyện, khai thác có hiệu quả tiềm năng, nội lực. Nhiều thành tựu khoa học được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

 Các cấp, các ngành đã phối kết hợp lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước với nhiều phong trào lao động: “Sản xuất kinh doanh giỏi”,  phong trào “áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất ”, phong trào “Giúp nhau xoá đói giảm nghèo ”, phong trào “Lập thân, Lập nghiệp”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…,  tạo nên khí thế thi đua sôi nổi với mục tiêu đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Giá trị sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản không ngừng tăng với tốc độ tăng bình quân đạt 5,25%/năm. Đến nay nhiều cánh đồng đã thực hiện được 4-5 vụ/năm, kết hợp lúa - rau - màu và cây công nghiệp.

Kỹ thuật thâm canh được nâng cao với công nghệ tiên tiến được áp dụng: Công cụ xạ lúa thẳng hàng, công nghệ thâm canh các giống đặc sản, sử dụng chế phẩm sinh học để làm phân vi sinh chế biến từ rơm rạ, bèo tây, sử dụng phân bón NEB26... tạo ra nông sản an toàn cho người tiêu dùng và góp phần tích cực bảo vệ môi trường.

Huyện cũng tích cực triển khai thực hiện các mô hình, đề án phát triển kinh tế trong nông nghiệp có gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Trồng nấm, khảo nghiệm giống lúa mới, cánh đồng mẫu... Bước đầu triển khai Dự án trồng rau - củ - quả sạch theo phương thức tích tụ tập trung ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao tại xã Nhân Khang, Xuân Khê, Nhân Bình, trồng hoa tại xã Văn Lý.

Đặc biệt phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện chỉ đạo quyết liệt, triển khai sâu rộng. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng và có sự phát triển vượt bậc. Toàn huyện đã làm được trên 570 km đường giao thông thôn, xóm; đắp 225 km/239 km đường trục chính; kiên cố hóa 65 km kênh cấp III; xây dựng mới, nâng cấp 517 phòng học và 123 nhà văn hóa thôn, xóm; xây dựng mới 7 nhà văn hóa xã và trụ sở làm việc của 5 xã...

Do thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các hộ dân đều tự nguyện hiến đất, phá tường, chặt cây... để giải phóng mặt bằng mở rộng đường thôn, xóm mà không đòi hỏi tiền đền bù. Tổng diện tích đất người dân đã hiến để làm đường giao thông và các công trình phúc lợi là 167,5 ha, dịch gần 116.000 m tường xây, trên 25.500 m giậu cây, chặt gần 11.000 cây, di chuyển gần 700 công trình...

Các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và đạt kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 83,5%, tỷ lệ làng văn hoá 271/345 đạt 78,55%. Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục, thể thao có bước phát triển khá.

Công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế cơ sở được nâng cấp, đầu tư. Có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 17/23 trạm y tế xã có bác sĩ, các thôn xóm có cán bộ y tế. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 15,8% năm 2012 còn 11,6% năm 2017.

Chất lượng giáo dục ngày được nâng lên: 100% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,8%...

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa ” được nhân dân hưởng ứng với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn ”, cả cộng đồng tham gia chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình liệt sĩ, thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình cách mạng, người có công, trợ giúp gia đình khó khăn, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp lễ tết.

Trong 5 năm qua, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tặng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 190 mẹ; trong đó phong tặng 15 mẹ, truy tặng 175 mẹ. Đã tổ chức Lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu đảm bảo trang trọng. Đưa các đối tượng chính sách đi điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng của tỉnh…

“Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", lực lượng vũ trang huyện Lý Nhân đã tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang huyện ngày một chính quy, toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai đi vào chiều sâu.

Các phong trào trong lực lượng công an nhân dân như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" được gắn kết, lồng ghép với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc", phong trào “Vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân" và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, chính trị cơ sở ổn định.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Lý Nhân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ra sức học tập, lao động sản xuất, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tùng Chi