Ngành Hậu cần Quân đội thi đua làm theo lời Bác
20/05/2015 - 00:00
TĐKT - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tổng cục Cung cấp có trách nhiệm xây dựng quân đội. Các ngành và cán bộ nên ký kết với nhau những giao ước thi đua để mọi người đều ra sức làm tròn nhiệm vụ”, từ năm 1995 đến nay, Tổng cục Hậu cần đã chủ động tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng toàn quân triển khai thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Với mục tiêu, yêu cầu đúng đắn, xuyên suốt; nội dung cụ thể, thiết thực; phong trào được đông đảo cán bộ, chiến sỹ toàn quân nhiệt tình hướng ứng, nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát triển sâu rộng, vững chắc từ đơn vị cơ sở đến cơ quan Bộ Quốc phòng.

Sau 20 năm phát động, phong trào đã đạt được những kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng trực tiếp bảo đảm nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phong trào không chỉ góp phần tạo ra những giá trị vật chất to lớn như: Phát huy nội lực, đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ thông tin… mà còn tạo ra một luồng sinh khí mới, làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo của các đơn vị. Từ doanh trại, kho trạm, sân đường, vườn, ao, chuồng, đến thao trường bãi tập, tất cả đều được quy hoạch, củng cố, từng bước xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp; góp phần cải thiện đời sống vật chất và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Phong trào cũng đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, chăm lo đúng mức đối với việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người làm công tác hậu cần ngày càng vững mạnh; xây dựng đội ngũ điển hình tiên tiến đông đảo, làm nòng cốt thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong mọi tình huống.

Thượng tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cho biết: 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thu được kết quả to lớn trên cả 3 nội dung: bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm cơ sở vật chất hậu cần, tài chính và xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện. Nhiều vấn đề mới như: Công tác bảo đảm đời sống bộ đội ở biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa; công tác tăng gia sản xuất đảm bảo tự túc rau xanh, thực phẩm, cải thiện nâng cao đời sống bộ đội; ý thức tiết kiệm trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cầu… từng bước được giải quyết. Đặc biệt, công tác tăng gia sản xuất, nuôi dưỡng bộ đội và phong trào xây dựng đơn vị chính quy xanh, sạch, đẹp có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân.

Giai đoạn 2010 - 2015, ngành Hậu cần đã tập trung đột phá vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ: Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, phòng chống cháy nổ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy ngành Hậu cần; chấp hành nghiêm các chế độ trực, giữ an toàn cơ quan, đơn vị, kho trạm hậu cần; giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội.

Công tác bảo đảm quân nhu đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp; tích cực cải tiến, chế biến nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm; tiêu chuẩn, định lượng ăn được bảo đảm, đời sống của bộ đội được giữ vững và cải thiện. Từ những cố gắng nỗ lực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, toàn quân đã tự túc được 95% định lượng rau, củ, quả; 68% định lượng thịt; 33% định lượng cá.

Để đáp ứng yêu cầu mang mặc chính quy, thống nhất trong toàn quân, ngành Quân nhu đã tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng, mẫu mã quân trang, tích cực sản xuất để tạo nguồn hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời, đầy đủ tiêu chuẩn.

Ngành Quân y tăng cường công tác quản lý số lượng, chất lượng, giá trị sử dụng thuốc và và trang thiết bị y tế; ứng dụng quản lý, cấp phát vật tư quân y trên hệ thống máy vi tính để kiểm soát, cân đối cung cầu; phát huy tốt vai trò của “Hội đồng thuốc và điều trị”; phát triển mạnh vườn thuốc nam trong các đơn vị để thực hiện “Thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ”. Công tác cấp cứu, thu dung, điều trị được tổ chức, phân cấp hợp lý. Tổ chức đấu thầu mua thuốc và trang thiết bị y tế, nhờ đó đã tiết kiệm được nhiều kinh phí so với kế hoạch. Các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội; nâng cao y đức và hiệu quả chương trình kết hợp quân dân y, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm quân y toàn quân.

Công tác quản lý, bảo quản, sử dụng xăng dầu, vật tư khí tài ngày càng chặt chẽ; chủ động cân đối tạo nguồn bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát đúng kế hoạch, giữ tỷ lệ hao hụt trong mức cho phép. Trong 5 năm qua, các kho chiến lược đã tổ chức tiếp nhận được trên 1,1 triệu m3 nhiên liệu các loại, 44.700 tấn dầu mỡ cùng hàng trăm tấn vật tư khí tài xăng dầu các loại.

Phát huy truyền thống “Đánh địch mà đi, mở đường mà tiến”, cán bộ, chiến sỹ ngành Vận tải luôn phấn đấu làm theo lời Bác Hồ dạy để thực hiện tốt công tác vận chuyển quân, hàng đầy đủ, kịp thời, an toàn cho các nhiệm vụ. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nâng cao trình độ cho đội ngũ chuyên môn; duy trì thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo hệ số kỹ thuật các phương tiện năm sau cao hơn năm trước; tiết kiệm được một lượng lớn nhiên liệu, vật tư và hạn chế mất an toàn giao thông.

Ngành Doanh trại không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định trong công tác xây dựng cơ bản; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công các dự án, công trình. Triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm điện, nước như công khai tiêu chuẩn đến từng đối tượng; thay thế các thiết bị cũ, quản lý đến từng đầu mối cụ thể, duy trì thực hiện nghiêm quy định tiết kiệm 10% hạn mức sử dụng điện, tạo chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm và nâng cao chất lượng công trình xây dựng cơ bản. Thực hiện chương trình xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng, đến hết năm 2014 đã có 32/32 đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ triển khai thi công và hoàn thành xong trong năm 2015.

Phong trào thi đua đã tạo ra nhiều điển hình tiên tiến trong mọi hoạt động của công tác hậu cần, qua đó thể hiện được nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, vận dụng vào thực tiễn nhằm thúc đẩy phong trào mạnh mẽ. Tại hội nghị Sơ kết 5 năm lần thứ tư phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2010 - 2015 diễn ra sáng 19/5 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, đã có 9 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 11 tập thể được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 87 tập thể và 215 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Hữu Đức cho rằng một trong những kinh nghiệm rút ra trong thực hiện phong trào thi đua, đó là phải hết sức coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ đối với phong trào thi đua. “Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hạn chế của phong trào trong những năm qua chính là vấn đề nhận thức và trách nhiệm chưa đầy đủ. Do đó cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để xây dựng động cơ thi đua đúng đắn cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Từ đó sẽ nâng cao được tinh thần trách nhiệm của mọi người, mọi cấp. Thực tế, những năm qua cho thấy, đơn vị nào làm tốt vấn đề trên thì phong trào nhất định sẽ phát triển, giành kết quả tốt và ngược lại. Đây vừa là bài học kinh ngiêm quý, vừa là điều kiện tiên quyết để duy trì và phát triển phong trào thi đua...” - Thượng tướng Lê Hữu Đức nhấn mạnh.

Phương Thanh - Nguyên Hải