Nhiều cách làm hay, sáng tạo của tuổi trẻ Tây Ninh trong học tập và làm theo gương Bác
22/08/2019 - 12:02

TĐKT - Thời gian qua, tuổi trẻ Tây Ninh đã tích cực hưởng ứng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng những kế hoạch và việc làm cụ thể, thiết thực, sau 3 năm triển khai, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Để việc học tập và làm theo có sức lan tỏa, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, đổi mới các phương thức hoạt động.

Trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về ý nghĩa của việc học tập và làm theo lời Bác, các cơ sở Đoàn đã thành lập chuyên mục trên website, chuyên trang “Tuổi trẻ Tây Ninh học tập và làm theo lời Bác” trên mạng xã hội; triển khai trực tuyến các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn và ĐVTN.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn cũng tổ chức sinh hoạt Đoàn tháng 5 hàng năm với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn”; duy trì kể chuyện về Bác trong sinh hoạt chi đoàn; thi tìm hiểu, triển lãm sách về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, ĐVTN có chuyển biến tốt, tạo được phong trào thi đua sâu rộng trong thanh thiếu niên, học tập, rèn luyện theo Bác.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh triển khai, xây dựng nhiều mô hình, cách làm ý nghĩa. Nổi bật là mô hình “Ống tre Bác Hồ” của Huyện đoàn Dương Minh Châu. Mô hình được phát động thực hiện trong các chi đoàn khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang huyện Dương Minh Châu từ năm 2010 nhằm giúp đỡ học sinh nghèo, đồng thời giáo dục các bạn đoàn viên, thanh niên về tấm lòng nhân ái cũng như lối sống tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để thực hiện mô hình, đoàn viên các chi đoàn đã tiết kiệm những khoản tiền chi tiêu hằng ngày để bỏ vào ống tre và đến tháng 3 hằng năm sẽ tổ chức thu hoạch. Qua 9 năm thực hiện mô hình, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đặt được 850 ống tre, thu về số tiền tiết kiệm trên 150 triệu đồng. Huyện đoàn đã tổ chức trao hơn 425 suất học bổng cho học sinh nghèo ở địa phương.

Mô hình “Ống tre Bác Hồ” của Huyện đoàn Dương Minh Châu

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Tuyên truyền lời dạy của Bác Hồ qua tranh thư pháp” của Thành đoàn Tây Ninh; mô hình “Ghế đá danh ngôn” của Huyện đoàn Tân Biên, Hòa Thành, Gò Dầu, Đoàn Khối doanh nghiệp; mô hình “Em nuôi của Đoàn” của Huyện đoàn Trảng Bàng; mô hình “Gia đình tôi học tập và làm theo Bác” của Huyện đoàn Tân Châu; “Bữa ăn tình thương”, “Vui cùng bóng cả” của Huyện đoàn Hòa Thành; “Hạt gạo tình thương” của Huyện đoàn Châu Thành; “Treo ảnh Bác trong nhà” của Huyện đoàn Bến Cầu…

Những công trình, phần việc thanh niên này đã được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với những mô hình hay còn có nhiều nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Điển hình là đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 14, Trung đoàn Bộ binh 174. Anh là một tấm gương đảng viên trẻ luôn nhiệt huyết với công việc. Là sĩ quan quân đội, anh không chỉ nắm chắc chuyên ngành, giỏi nghiệp vụ mà còn gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ, yêu thương, tích cực giúp đỡ cấp dưới, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nói đi đôi với làm.

Trong 3 năm (2016 - 2018), anh Khánh đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; được UBND tỉnh tặng Bằng khen là “Công dân trẻ tiêu biểu” năm 2016 và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phối hợp làm công tác dân vận năm 2017 và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

Anh Khánh được tuyên dương tại Chương trình “Tuổi trẻ Tây Ninh làm theo lời Bác năm 2019”

Một gương điển hình nữa trong học tập và làm theo gương Bác của tuổi trẻ phải kể đến chị Võ Thị Kiều Diễm, Bí thư Ðoàn xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu). Trong năm qua, chị đã vận động và trao 20 suất học bổng, 2 xe lăn, 7 chiếc xe đạp tặng học sinh nghèo hiếu học và tàn tật. Sau khi học xong đại học và từ chối lời mời làm việc lương cao, chị về quê thành lập Câu lạc bộ gia sư trẻ, đồng thời vận động các bạn thanh niên dạy miễn phí cho các em học sinh khó khăn. Chị đã trích 10% thu nhập để tặng học bổng cho các em. Với những đóng góp của mình, chị Võ Thị Kiều Diễm đã được Tỉnh đoàn Tây Ninh công nhận gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Có thể khẳng định, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang tiếp tục có sức lan tỏa trong ĐVTN Tây Ninh. Tuổi trẻ Tây Ninh đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thiện nhân cách, phẩm chất đạo đức, nỗ lực xung kích vì cuộc sống cộng đồng, xứng đáng là người ĐVTN mẫu mực, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bảo Linh