Nỗ lực thi đua đưa TP Sông Công trở thành đô thị loại II
27/09/2019 - 10:24

TĐKT - Luôn nỗ lực vươn mình phát triển, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị, trong những năm qua, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã đạt nhiều kết quả về mọi mặt và phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2020.

TP Sông Công nhìn từ trên cao

Chủ tịch UBND TP Sông Công Lê Văn Khôi cho biết, ban đầu, TP Sông Công chỉ là một thị xã, đến năm 2015, Sông Công được công nhận là thành phố loại III. Hiện tại, thi đua phát triển không ngừng, thành phố đang nỗ lực vươn mình để trở thành thành phố loại II vào năm 2020 với tiêu chí đô thị đạt 87,64 điểm.

Hiện nay, thành phố có rất nhiều ưu thế vượt trội, đơn cử trong đó có sự phát triển về vị trí địa lý, giao thông thuận lợi. Từ lâu, Sông Công đã được xác định là trung tâm công nghiệp lớn, là đầu mối trung chuyển kinh tế đến các khu vực trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, là một thành phố công nghiệp, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá - xã hội phía Nam của tỉnh.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Sông Công đã và đang phát huy các thế mạnh sẵn có, đồng thời, tạo nguồn lực từ tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan dân - chính - đảng và quần chúng nhân dân để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư. Tích cực tạo nên những đổi thay đáng ghi nhận.

Chủ tịch UBND TP Sông Công Lê Văn Khôi

Tính đến tháng 6/2019, trên địa bàn đã có 45 dự án đầu tư và đăng ký mở rộng dự án với tổng số vốn đầu tư lên tới 14.500 tỷ đồng. Hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Sông Công II có diện tích 250 ha là dự án trọng điểm của thành phố và của tỉnh đến nay đã giải phóng mặt bằng 150 ha, hoàn thành 90% kế hoạch đường 36 m và đã có 16 doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Cũng trong thời gian này, thành phố đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý xây dựng cụm CN Lương Sơn với tổng số vốn đầu tư trên 789 tỷ đồng.

Mặc dù luôn chú trọng phát triển công nghiệp song lãnh đạo thành phố cũng dành sự quan tâm đáng kể cho đầu tư xây dựng đô thị, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư lạc nghiệp cho các lao động đang đổ về Sông Công ngày một nhiều. Nhiều dự án đô thị đã được triển khai, góp phần tạo nên diện mạo đô thị mới khang trang và hiện đại cho thành phố. Trong đó, không thể không kể tới Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thiên Lộc đã hưởng ứng lời mời đầu tư của địa phương ngay từ những tháng cuối năm 2011.

Ông Lê Văn Khôi chia sẻ, trong quá trình thực hiện các dự án để đưa thành phố phát triển, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo TP Sông Công luôn đưa lợi ích của người dân lên hàng đầu, luôn luôn lắng nghe những yêu cầu để giải quyết ngay và kết hợp hài hòa nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư cũng như nhu cầu của người dân. Đặc biệt, luôn để người dân được hưởng lợi, đáp ứng nhu cầu điện, đường, trường, trạm rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ, giao thông dễ dàng, sinh hoạt tiện lợi; mặt khác, giá trị đất đai cũng gia tăng theo cấp số nhân so với trước. Về phía thành phố, diện mạo đô thị thay đổi đáng kể, rút ngắn khoảng cách giữa các thành phố trung ương và địa phương.

Đặc biệt, để có được thành công và đưa thành phố phát triển, lãnh đạo thành phố luôn xác định xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp là để cho người dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày một cao của xã hội nên không thể thiếu sự chung tay, đồng thuận của nhân dân. Chính vì vậy, khi họ chưa tâm phục khẩu phục thì sẽ giải quyết đến khi nào họ tâm phục khẩu phục mới thôi.

Sở dĩ, từ trước đến nay, Sông Công luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra là đã khơi gợi được tinh thần đoàn kết của mọi lực lượng trong xã hội hướng tới mục tiêu chung. Thứ đến là kim chỉ nam "Sống và làm việc theo pháp luật".

Ông Lê Văn Khôi luôn tin tưởng rằng một người lãnh đạo đứng đầu “luôn cần có sự cầu thị cùng tinh thần thượng tôn pháp luật” sẽ tiếp tục đưa địa phương vượt qua những khó khăn, thử thách để gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tiến trình phát triển cùng đất nước trong thời kỳ mới.

La Giang