Nông dân Yên Ninh hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
07/05/2019 - 15:15

TĐKT - Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên. Qua đó, động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của bà con nông dân vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

 

Mô hình trồng rau trong nhà lưới tại thị trấn Yên Ninh

Đồng chí Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Ninh cho biết:  Để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển, Hội Nông dân thị xã Yên Ninh đã chỉ đạo các cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ứng dụng khoa học, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất.

Từ năm 2016 đến nay, Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức 36 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho 4.879 lượt hội viên, hướng dẫn kỹ thuật về phương pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; phòng, trị bệnh cho vật nuôi; cách sử dụng các loại phân bón...

Thông qua các lớp tập huấn, hội viên, nông dân có điều kiện để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm trong sản xuất. Nhờ vậy, nông dân trên địa bàn thị trấn đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi; mạnh dạn thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, mang lại năng suất, chất lượng cao...

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, gia trại, hộ gia đình. Hội đã phối hợp phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý số vốn trên 4 tỷ đồng; liên kết với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tín chấp trên 35 tỷ đồng cho 217 hội viên vay vốn mở rộng sản xuất.

Với nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, thời gian qua, phong trào thi đua SXKDG ở Yên Ninh đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Chất lượng, hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả tích cực. Tiêu biểu như mô hình thu mua, chế biến nông sản của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khiêm; mô hình trang trại của gia đình ông Phan Sỹ Toàn, bà Phạm Thị Hường; mô hình chế biến bún bánh của gia đình ông Nguyễn Văn Trưởng...

 

Mô hình sản xuất miến dong bảo đảm an toàn thực phẩm của gia đình ông Nguyễn Văn Trưởng

Bên cạnh đó, hưởng ứng đề án “Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn” do Hội Nông dân tỉnh phát động, Hội Nông dân thị trấn Yên Ninh đã tổ chức ký cam kết cho 20/20 chi hội với 100% hội viên. Đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, các kỳ sinh hoạt quý để hội viên nông dân hiểu rõ tác hại của thực phẩm bẩn.

Song song với đó, Hội cũng phối hợp với các cấp, ngành chức năng có liên quan tổ chức 6 buổi tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm; hỗ trợ vật tư, máy móc phục vụ sản xuất; tư vấn hướng dẫn quy trình, thủ tục để được công nhận hộ sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Với sự giúp đỡ của Hội Nông dân thị trấn, đến nay nhiều cơ sở sản xuất đã đủ các tiêu chí được công nhận hộ sản xuất thực phẩm an toàn. Tiêu biểu như 2 mô hình sản xuất bún, miến an toàn của gia đình anh Đinh Đức Hoàn và anh Nguyễn Văn Trưởng.

Với những kết quả đạt được, có thể thấy rằng phong trào nông dân thi đua SXKDG ở thị xã Yên Ninh đã đem lại hiệu quả thiết thực, có tác dụng tích cực đến chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn; từng bước khai thác tiềm năng, thế mạnh về lao động cũng như nguồn lực trong hội viên, góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân.

Tùng Chi