Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đại Từ
15/04/2020 - 20:35

TĐKT - Phát huy tinh thần và sự nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã và đang hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐVTN Đại Từ tham gia xây dựng tuyến đường “Tháp sáng làng quê” trên địa bàn huyện

Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Bí thư Huyện đoàn Đại Từ cho biết: Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tuổi trẻ Đại Từ luôn là lực lượng xung kích trong thực hiện phong trào. Hơn 5 năm qua, lực lượng thanh niên trên địa bàn huyện đã cùng nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng cùng nhiều ngày công để xây dựng tuyến đường “Thắp sáng làng quê”.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, phù hợp đã được các ĐVTN thực hiện trong những năm qua như: Đào đắp lề và sửa chữa trên 50 km đường giao thông nông thôn; tổ chức nạo vét gần 100 km kênh mương nội đồng; hỗ trợ tu sửa 350 nhà văn hóa, điểm vui chơi thiếu nhi; đóng góp hàng nghìn công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, tu sửa các công trình phúc lợi khác…

Cùng với đó, để khắc phục tình trạng bao bì, chai lọ, thuốc trừ sâu đã sử dụng vứt la liệt gây ô nhiễm môi trường, Huyện đoàn đã phát động xây dựng gần 600 bể chứa rác thải, thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường gắn với các chương trình Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh…

Đặc biệt, đồng hành cùng ĐVTN trên đường lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn đã tổ chức nhiều gặp mặt giao lưu, tọa đàm với thanh niên đang sinh sống tại địa phương và thanh niên làm ăn xa nhà nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, từ đó có kế hoạch tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho các đoàn viên.

Đồng thời, Huyện đoàn luôn đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích đoàn viên xây dựng các mô hình trang trại, giúp nhau làm kinh tế nhằm giúp thanh niên có thu nhập cao trên chính mảnh đất quê hương mình.

Theo đồng chí Phạm Thanh Tùng, để hỗ trợ vốn cho ĐVTN phát triển kinh tế, Huyện đoàn đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo rà soát, hướng dẫn ĐVTN vay vốn phát triển sản xuất. Nhờ vậy, đến nay, 100% đoàn các xã, thị trấn đều có mô hình thanh niên phát triển kinh tế, Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, trong đó có nhiều mô hình kinh tế điểm của huyện do thanh niên làm chủ. Điển hình như: Mô hình hợp tác xã sản xuất chè sạch theo tiêu chuẩn VietGAP tại 2 xã Minh Tiến, Phú Cường; mô hình nuôi thỏ thương phẩm và chế biến các sản phẩm từ thịt thỏ ở xã Tân Linh…

Không chỉ tiên phong phát triển kinh tế, tuổi trẻ Đại Từ luôn nêu cao tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Từ năm 2015 đến nay, thông qua các hoạt động cụ thể như Chương trình tình nguyện mùa Đông, Xuân ấm yêu thương, Ngày hội Bánh chưng xanh - Tết vì người nghèo…, Đoàn các đơn vị trực thuộc và Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đã tổ chức trao tặng trên 3.500 suất quà với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, người già neo đơn tại nhiều vùng khó khăn trong và ngoài huyện.

Song song với đó, Huyện đoàn đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện thực hiện khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.700 người cao tuổi, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đánh giá của đồng chí Bí thư Huyện đoàn, những hoạt động tình nguyện trên đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, động viên tinh thần cho người dân đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được trong 5 năm vừa qua, tuổi trẻ Đại Từ đã khẳng định được bản lĩnh, vai trò xung kích và sự cống hiến của tuổi trẻ, thanh niên trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ huyện Đại Từ đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bảo Linh